Đồng Tháp: Chủ động xuống giống lúa đông xuân sớm

Phương Thảo (t/h)|10/10/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh dự kiến sẽ xuống giống khoảng 205.000 ha với năng suất bình quân 6,8 tấn -7 tấn, sản lượng ước đạt hơn 1,4 triệu tấn. 

>>>Hà Tĩnh: Người dân hai huyện Đức Thọ và Can Lộc đề nghị hủy bỏ Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Đức Dũng

>>>Kiên Giang: Tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

Đồng Tháp sẽ chủ động xuống giống lúa vụ đông xuân sớm. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp cho hay, để đảm bảo vụ đông xuân năm nay đạt năng suất cao, tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị các huyện tập trung né rầy trên từng khu vực, cánh đồng, không để lúa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (rầy nâu, vàng lùn, muỗi hành,..), bảo đảm cách ly ít nhất 20 ngày với vụ thu đông.

Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ là đợt xuống giống sớm nhất, dự kiến từ ngày 20-31 tháng 10 với diện tích từ 30.000 – 40.000 ha, chủ yếu ở những ô bao chắc chắn như huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, và một số nơi ở huyện Tân Hồng,…

Đây là khu vực thuận lợi để xuống giống sớm, không bị ảnh hưởng bởi các đợt triều cường. Đối với diện tích còn lại, tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ xuống giống dứt điểm trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12/2018, không xuống trễ hơn trong tháng 1/2019 để hạn chế muỗi hành gây hại.

Phương Thảo (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Chủ động xuống giống lúa đông xuân sớm