Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày cuối tháng 2

Khánh An (T/h)|20/02/2019 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, phía Đông Bắc Bộ từ nay đến ngày 21/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 22 – 23 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

– Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, phía Tây Bắc Bộ từ nay đến ngày 28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 23/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

>>> Ukraine: Cháy lớn đã bùng phát tại khu cấm xâm nhập Chernobyl

>>> Nam Bộ giảm nhiệt, triều cường TPHCM có thể dâng cao

Ngày 24 – 28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Ngày 24 – 25/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Ảnh minh họa

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến 28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc ngày 23/2 có mưa, mưa rào rải rác.

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến 28/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên từ nay đến ngày 28/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ từ nay đến ngày 28/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi có nắng nóng.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 21/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 22 – 23/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày 24 – 28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 24 – 25/2 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khánh An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày cuối tháng 2