Dự báo thời tiết ngày 10/6: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Theo TTKTTVTW|09/06/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 10/6 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 28-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Hòa Bình 34-37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng đồng bằng 34-37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió nam 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Bắc Bộ nắng nóng kéo dài nhất tính từ năm 1993 đến nay
    Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng tới ít nhất là ngày 13-6 và kể từ năm 1993 đến 2020, chưa khi nào Hà Nội có số ngày nắng nóng kéo dài liên tục nhiều như năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/6: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông