Dự báo thời tiết ngày 13/3: Hà Nội sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác

Theo TTKTTVTW|12/03/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Hà Nội sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 13/3

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; phía Bắc có nơi trên 35 độ.
Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 13/3: Hà Nội sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác