Dự báo thời tiết ngày 14/3: Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm trời lạnh

Theo TTKTTVTW|13/03/2022 22:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào, gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm trời lạnh

Dự báo thời tiết ngày 14/3 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; riêng khu Tây Bắc 28-30 độ, có nơi trên 31 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, Miền Đông có nơi trên 35 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/3: Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm trời lạnh