Dự báo thời tiết ngày 16/9: Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to

Theo TTKTTVTW|15/09/2019 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ngày 16/9, khu vực Nam Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết ngày 16/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ,có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C./.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 16/9: Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to