Dự báo thời tiết ngày 18/6: Hà Nội chiều tối có lúc có mưa rào và dông

Theo TTKTTVTW|17/06/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Có mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội chiều tối có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 18/6 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.
Có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng Nam Sơn La – Hòa Bình 35-37 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng; . Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/6: Hà Nội chiều tối có lúc có mưa rào và dông