Dự báo thời tiết ngày 22/4: Bắc bộ tăng nhiệt do ảnh hưởng của đợt nắng nóng mới

Theo TTKTTVTW|21/04/2021 22:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ.

Bắc bộ tăng nhiệt do ảnh hưởng của đợt nắng nóng mới

Dự báo thời tiết ngày 22/4 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/4: Bắc bộ tăng nhiệt do ảnh hưởng của đợt nắng nóng mới