Dự báo thời tiết ngày 23/5: Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông

Theo TTKTTVTW|22/05/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 23/5 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ
Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Mưa vừa, mưa to sắp bao phủ Bắc Bộ
    Moitruong.net.vn – Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 22/5, miền Bắc có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/5: Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông