Dự báo thời tiết ngày 25/12: Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét

Theo TTKTTVTW|24/12/2020 22:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết ngày 25/12 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ
Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ
Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ
Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 25/12: Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét