Dự báo thời tiết ngày 27/8: Hà Nội ngày nắng nóng

Theo TTKTTVTW|26/08/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết ngày 27/8, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi.; ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Hà Nội ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 27/8 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi.; ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 27/8: Hà Nội ngày nắng nóng