Dự báo thời tiết ngày 30/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng

Theo TTKTTVQG|29/11/2020 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, ngày nắng gián đoạn, nhiệt phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/11 đến 13h ngày 29/11 phổ biến từ 30-80mm có nơi trên 100mm như: Thừa Thiên Huế 107mm, Trà My (Quảng Nam) 108mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 193mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 202mm, M’Đrắk (Đắc Lắc) 131mm,… Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 30/11 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

HÀ NỘI
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ
PHÍA TÂY BẮC BỘ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.
PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
THANH HÓA – THỪA THIÊN HUẾ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trởi nắng; phía Nam (Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.
ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN
Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ
TÂY NGUYÊN
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
NAM BỘ
Nhiều mây, có mưa , có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Theo TTKTTVQG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 30/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng