Dự báo thời tiết ngày 30/12: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng

Theo TTKTTVQG|29/12/2019 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết ngày 30/12, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, trời rét về đêm và sáng. Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 30/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét về đêm và sáng.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Theo TTKTTVQG

Bài liên quan
  • Việt Nam nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
    Moitruong.net.vn –  Trước nhiều hệ lụy khôn lường về sức khỏe và ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, hướng tới kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 30/12: Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng