Dự báo thời tiết ngày 6/10: Cả nước có mưa to

Theo TTKTTVTW|05/10/2020 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cả nước có mưa to

Dự báo thời tiết ngày 6/10 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhấ: 26-29 độ
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Chủ động ứng phó với vùng áp thấp giữa biển Đông
    Moitruong.net.vn – Sáng 5/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã có công văn hỏa tốc về việc chủ động các biện pháp ứng phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 6/10: Cả nước có mưa to