Moitruong.net.vn – Những năm gần đây, Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn (Đăk Lăk) đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch gắn với rừng. Mô hình này đang thu hút du khách, tạo nguồn thu và góp phần bảo vệ môi trường.

Cách TP. Buôn Ma Thuột 40km, VQG Yok Đôn có diện tích 115.545ha, nằm trên một vùng tương đối bằng phẳng. Rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, với những cánh rừng khộp đặc hữu có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Hiện nay, Yok Đôn là VQG duy nhất ở Việt Nam bảo tồn rừng khộp đặc hữu.

Vườn có hệ động thực vật phong phú với 89 loài động vật có vú, 305 loài chim, 48 loài bò sát, 16 loài lưỡng cư, 858 loài thực vật, hàng trăm loài cá nước ngọt và hàng nghìn loài côn trùng, trong đó có những loài động vật nguy cấp mang tính toàn cầu. Đặc biệt, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Bảy Nhánh trên dòng sông Sêrêpốk huyền thoại, thác Phật ẩn mình giữa rừng già tự nhiên và các dòng suối Đăk Lau, Đăk Te, Đăk Ken nước trong xanh, mát lành…

Cán bộ VQG Yok Đôn giới thiệu với đoàn học sinh về voi và hệ sinh thái VQG.

Tận dụng những lợi thế sẵn có, những năm gần đây, VQG Yok Đôn hướng đến phát triển du lịch sinh thái song song với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Các Tour du lịch như khám phá thiên nhiên, du thuyền độc mộc, đi thuyền máy đuôi tôm, đi xe đạp địa hình, soi thú ban đêm, học làm quản tượng, một ngày làm kiểm lâm, tìm hiểu truyền thống văn hóa, ẩm thực của đồng bào địa phương… được nhiều du khách quan tâm, đặc biệt là khách nước ngoài.

Đặc biệt, Vườn hợp tác với Tổ chức Động vật châu Á đưa vào khai thác Tour du lịch trải nghiệm với voi. 6 con voi nhà của Vườn và Tổ chức Động vật châu Á thuê của doanh nghiệp không phải chở khách nữa mà được thả vào rừng tự do kiếm ăn, đi lại và thể hiện những tập tính tự nhiên của voi.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc phụ trách VQG Yok Đôn vui mừng khoe: “Gần 2 năm triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi, đến nay suy nghĩ, nhận thức của khách du lịch đến đây ít nhiều đã thay đổi tích cực. Tham gia Tour trải nghiệm voi, du khách được hướng dẫn viên đưa vào khu vực thả voi, xem voi kiếm ăn, đi lại; được nghe giới thiệu về từng con voi, tính cách, thói quen của chúng, cũng như về cảnh quan thiên nhiên, hệ động thực vật của Vườn”.

Những lần trước lên Đăk Lăk du lịch, chị Nguyễn Thị Hằng ở Bình Dương thấy voi chở du khách liên tục lội sông, dạo một đoạn bìa rừng, bước đi nặng nhọc, hết khách thì bị xiềng xích, cùm chân rất đáng thương. Bây giờ đến đây cả đoàn đi cùng chị đều rất ngạc nhiên vì voi được thả tự do tự kiếm thức ăn trong rừng, khách đến chỉ đứng ngắm voi, cho voi ăn rất thú vị.

“Không chỉ được trải nghiệm thân thiện với voi, hướng dẫn viên của vườn cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về thiên nhiên hoang dã độc đáo nơi đây, chúng tôi có thể tham gia những Tuor du lịch trải nghiệm thú vị khác, qua đó hiểu thêm những giá trị mà rừng mang lại”, chị Hằng chia sẻ.

Ông Trần Đức Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ thuộc VQG Yok Đôn cho biết: “Gần đây du khách đến trải nghiệm các Tour du lịch của Vườn ngày một nhiều hơn, nhất là các nhóm học sinh, sinh viên. Mục đích phát triển du lịch gắn với rừng không chỉ để làm kinh tế mà trên hết chúng tôi mong muốn, mỗi người sẽ có cách ứng xử văn minh đối với rừng, với thiên nhiên”.

Trong năm 2019, VQG Yok Đôn đón 2.113 lượt du khách, doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với năm 2018. Đến nay, đã có 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến khảo sát các Tour du lịch của Vườn, có 3 công ty hợp tác với Vườn khai thác các Tour du lịch gắn với rừng.

Theo Dantoc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch từ “vốn” rừng