Đức Linh (Bình Thuận) người dân lo lắng trước tình trạng bờ sông La Ngà bị sạt lở do khai thác cát

02/01/2018 03:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, bờ sông La Ngà đang tiếp tục sạt lở khiến người dân thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận đang rất lo lắng, bởi nếu tình trạng khai thác cát tiếp tục diễn ra sẽ uy hiếp trực tiếp đến diện tích đất nông nghiệp của bà con…

Đức Linh (Bình Thuận) người dân lo lắng trước tình trạng bờ sông La Ngà bị sạt lở do khai thác cát

Trên dòng sông La Ngà, nơi bị sạt lở nghiêm trọng nhất là đoạn qua khu phố 8 và khu phố 9, thị trấn Võ Xu. Người dân địa phương cho rằng, sở dĩ bờ sông La Ngà sạt lở do cát ở lòng sông bị khai thác quá mức. Ông Huỳnh Sơ – người dân khu phố 8, thị trấn Võ Xu, cho biết: “Gia đình ông trồng 600 cây cao su trên diện tích 1 ha. Khi trồng đã cách bờ sông từ 5 đến 7 m, nhưng do ảnh hưởng của việc khai thác cát nên bờ sông La Ngà bị sạt lở, một số cây cao su cũng bị ngã xuống sông”. Anh Nguyễn Duy Bình – ở tổ 5, khu phố 8, thị trấn Võ Xu, cho biết: Tình trạng sạt lở bờ sông đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng nghiêm trọng nhất khoảng 4 tháng gần đây, có đoạn ăn sâu vào phần đất nông nghiệp đến 6 m. Thiệt hại của người dân là rất lớn.

Theo quan sát thực tế, dọc bờ sông La Ngà có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều cây cao su đến tuổi khai thác mủ nay bị trơ gốc, có cây nằm vắt vẻo bên triền sông nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở tạo thành hàm ếch khá lớn khiến bà con nông dân không thể khai thác mủ.

Bà Bùi Thị Hồng Hoa, cho biết: Bà có một thửa đất 5 sào để trồng ớt, nhưng nay đo lại chỉ còn 3,6 sào. Không chỉ bà Hoa, anh Bình, ông Sơ, mà nhiều hộ dân khác có đất dọc hai bên bờ sông La Ngà ở thị trấn Võ Xu đang bị thiệt hại nặng. Ông Ngô Hữu Tám, một nông dân ở Võ Xu, nói: “Nếu việc khai thác cát ở lòng sông tiếp tục diễn ra, tình trạng sạt lở sẽ tái diễn với mức độ ngày càng trầm trọng. Mong muốn của chúng tôi là không cho doanh nghiệp khai thác cát trên sông La Ngà nữa”.

Được biết, doanh nghiệp khai thác cát trên dòng sông La Ngà là Công ty TNHH Thanh Quang. Doanh nghiệp này được cấp phép khai thác cát theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, trước thông tin việc khai thác cát gây sạt lở bờ sông, Sở Tài nguyên – Môi trường đã cử đoàn công tác về Võ Xu kiểm tra, sau đó đề nghị Công ty Thanh Quang tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát trên sông La Ngà. UBND huyện Đức Linh đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND thị trấn Võ Xu tiến hành kiểm kê, xác định diện tích đất bị thiệt hại của từng hộ để giải quyết theo quy định.

Theo BT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Linh (Bình Thuận) người dân lo lắng trước tình trạng bờ sông La Ngà bị sạt lở do khai thác cát