Đức Thọ (Hà Tĩnh) cuộc sống người dân đảo lộn vì ô nhiễm từ bãi rác

18/03/2018 00:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bãi rác “khủng” tràn lấn lề đường

(Moitruong.net.vn) – Sáng 17/3, người dân sống cạnh bãi rác tập trung của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung, ngăn không cho các xe chở rác tiếp tục đến đổ ở bãi rác Phượng Thành. Bởi, tình trạng rác tại đây quá tải, gây ô nhiễm trầm trọng khiến họ bức xúc và lo lắng cho chính sức khỏe của gia đình và bản thân.

>>>

Rác thải tại bãi rác Phượng Thanh

Theo đó, hàng chục người dân ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa và thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung trên Tỉnh lộ 554 chặn không cho các xe tải chở rác vào bãi xử lý rác Phượng Thành.

Nguyên nhân được người dân cho hay, bãi rác gần với khu dân cư, lại ở đầu nguồn nước, lượng rác thải bị quá tải, ứ đọng lâu ngày khiến cả khu vực này hôi thối, ruồi muỗi bao vây, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuộc sống của họ bị đảo lộn suốt thời gian dài.

Hiện tại, nhân dân vẫn cắt cử thay phiên nhau trực canh không cho xe chở rác đến.Không vào được bãi rác, lái xe đổ rác ngay bên quốc lộ 8A, gây nên cảnh lộn xộn, ô nhiễm.

Bãi rác Phượng Thành nằm giáp ranh giữa 3 xã Đức Hòa, Đức Long và Tùng Ảnh huyện Đức Thọ. Ở đây, không khí lúc nào cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng giăng kín. Hàng trăm hộ dân ở đây đã rất khổ sở khi phải chung sống với bãi rác ô nhiễm này suốt nhiều năm qua.

Người dân chặn không cho xe rác vào bãi rác

Trước những phản ánh của bà con, UBND huyện Đức Thọ đã cho các phương tiện chở rác đi chôn lấp một cách tạm bợ. Trong khi đó, lò đốt rác công nghệ cao được đầu tư gần 6 tỷ đồng nằm bên cạnh vẫn chưa được vận hành.

Được biết vào năm 2000, huyện Đức Thọ đã quy hoạch bãi rác Phượng Thành với tổng diện tích trên 3 ha để tập kết rác thải cho thị trấn và một số xã trên địa bàn. Điều mà người dân thắc mắc là tại sao một bãi rác quy mô như thế lại được xây dựng ngay cạnh khu dân cư như thế này?

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, Ông Lê Xuân Thọ, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đức Thọ cho hay, trước sự việc người dân chặn xe chở rác, đơn vị này đã yêu cầu các hợp tác xã môi trường ở các xã trên địa bàn tạm dừng thu gom rác. “Hiện nay, chúng tôi đang cho nhân viên và máy móc xử lý rác thải tồn đọng trong bãi rác. Vào ngày 22/3 sắp tới, công ty TNHH Sông La sẽ vận hành lò đốt”, ông Thọ nói.

Còn trên báo Lao Động, ông Thọ cho biết “Chúng tôi đã có ý định chuyển bãi rác lên Đức An nhưng nhân dân không đồng tình. Trong tương lai, bãi rác huyện không phải ở Phượng Thành mà lên huyện Hương Sơn”(?).

Câu hỏi đặt ra, liệu đến khi nào người dân tại đây mới không còn phải sống chung với cảnh ô nhiễm như hiện nay.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Thọ (Hà Tĩnh) cuộc sống người dân đảo lộn vì ô nhiễm từ bãi rác