Đường đi bộ lát gỗ lim “siêu sang” xuất hiện nhiều vết nứt

Nguyễn Trọng|22/08/2018 12:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đà Nẵng: Dân khốn khổ vì cơ sở giặt ủi xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước đang hết sức quan tâm và lo lắng đến dự án “cầu đi bộ lát gỗ lim Nam Phi” đang có dấu hiệu rạn nứt dù công trình này vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Dù chưa đưa vào sử dụng, cầu đi bộ lát gỗ lim Nam Phi đã bị rạn, nứt

Dù tuyến đường đi bộ lát gỗ “siêu sang” dọc bờ nam sông Hương vẫn còn đang thi công nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt chân chim, vết nứt lớn chạy dọc dài các thanh gỗ.

Theo quan sát của phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, tại hiện trường, các công nhân đang tất bật chuyển gỗ, lắp đặt để hoàn thành dự án kịp tiến độ trước khi mùa mưa bão đến (dự kiến tháng 9/2018 công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng). Tại các điểm tập kết gỗ và dọc con đường đã được lắp ráp, những thanh gỗ này có dấu hiệu nứt, rạn vết chân chim hoặc thành rãnh chạy theo dọc thớ gỗ khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Theo TCVN 7960:2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, ván sàn gỗ xuất hiện các vết rạn nứt chân chim và nứt hở thành vết ở các mặt là không đạt tiêu chuẩn

Trước đó, từ khi bắt đầu triển khai công trình, nhiều nhà nghiên cứu và cả người dân đã lo ngại về chất lượng gỗ lim liệu có thật sự đảm bảo khi ở địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng từ thời tiết khắc nghiệt.

Được biết, các công trình trọng điểm quốc gia được lát sàn gỗ phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn đề ra. Cụ thể, theo TCVN 7960:2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, ván sàn gỗ xuất hiện các vết rạn nứt chân chim và nứt hở thành vết ở các mặt là không đạt tiêu chuẩn.

Tại các bãi tập kết gỗ của công trình cũng xuất hiện nhiều vết nứt chân chim ở 2 đầu

Cầu đi bộ lát gỗ lim Nam Phi nằm trong dự án thí điểm “Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế” thuộc dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% chi phí thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA).

Theo đó, dự án gồm có các hạng mục cầu đi bộ, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng, hệ thống giao thông (đường dạo nội bộ), hệ thống chiếu sáng và một số hạng mục khác.

Trong đó, hạng mục cầu đi bộ với diện tích 2.443 m2 có kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát gỗ lim dài 400m, hệ thống thoát nước sàn gỗ và được Công ty Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế thi công từ đầu năm 2018. Tổng kinh phí đối với phân hạng mục này là 5,73 tỷ đồng.

Nguyễn Trọng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường đi bộ lát gỗ lim “siêu sang” xuất hiện nhiều vết nứt