Đường phố Hà Nội “lột xác” nhờ được trồng nhiều hoa

Theo Hanoimoi|08/04/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) hiện nay xuất hiện nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh tô điểm cho cảnh quan đường phố. Đây là thành quả từ việc cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động được nhân dân chung tay góp công, góp của tạo nên.

Một đoạn đường tại quận Long Biên được trồng nhiều loại hoa, làm đẹp cho đường phố

Hiện nay trên địa bàn quận Long Biên xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm chủ động nhằm giữ vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh tô điểm cho cảnh quan gia đình và cộng đồng. Đi trên các tuyến đường từ trục chính cho đến ngõ nhỏ, mọi người sẽ thường xuyên bắt gặp những giỏ hoa xinh xắn được treo trên ban công, cửa sổ; những khóm hoa được trồng quanh gốc cây xanh đô thị dọc các vỉa hè. Người dân còn tham gia đóng góp và trồng hoa ở những dải phân cách mà Nhà nước chưa đầu tư chăm sóc.

Đây là thành công ban đầu thể hiện sự hưởng ứng của người dân tham gia thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp” do quận phát động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập (2003-2018). Bí thư Quận ủy Long Biên Đỗ Mạnh Hải cho biết, để thực hiện chủ đề này, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/QU, ngày 25-1-2018 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể. Kế hoạch còn có mục đích rất quan trọng là phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân xây dựng quận Long Biên “xanh – sạch – đẹp” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện chủ đề trên, mỗi phường đều đề ra giải pháp riêng phù hợp với tình hình thực tế địa bàn. Đơn cử tại Bồ Đề, cấp ủy, chính quyền phường tuyên truyền và vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình tổ chức trồng cây trong khuôn viên được giao quản lý sử dụng; đồng thời thực hiện chỉnh trang nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức trang trí ánh sáng, hoa, trồng cây xanh tại các tuyến đường, phố bằng hình thức xã hội hóa; rà soát, đề xuất xây dựng tuyến phố hoa…

Không chỉ duy trì và mở rộng hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường, thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, nhiều phường còn cụ thể hóa các nội dung thực hiện của từng tiêu chí “xanh”, “sạch” và “đẹp”. Chẳng hạn thực hiện tiêu chí “xanh” gồm ba nội dung, trong đó có nội dung như “Rà soát vị trí các ô đất trống theo quy hoạch, trong khu dân cư để báo cáo, đề xuất đầu tư xây dựng vườn hoa, cây xanh, hồ nước phục vụ cộng đồng theo hình thức sử dụng ngân sách và xã hội hóa”. Hay với tiêu chí “đẹp”, có những nội dung rất sinh động như: Xây dựng, triển khai tuyến phố hoa trên địa bàn phường, triển khai biến những điểm chân rác thành vườn hoa; vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình trang trí giỏ hoa và thực hiện chỉnh trang mặt tiền nhà, cắt tỉa, chăm sóc các tiểu cảnh ở các gốc cây trước nhà tại các tuyến đường, phố, trang trí làm đẹp khuôn viên tổ dân phố.

Theo Hanoimoi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội “lột xác” nhờ được trồng nhiều hoa