Đường phố ngập trong biển nước, dân đổ xô mua đồ tích trữ khi bão Wipha đổ bộ Trung Quốc

Trang Hạ (t/h)|02/08/2019 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bão Wipha mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Trung Quốc, gây ra cảnh ngập lụt và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Wipha (Cơn bão số 3 theo cách tính của Việt Nam) tấn công thành phố Trạm Giang vào khoảng 17h40 (giờ địa phương) với sức gió 83 km/h gần tâm bão, theo văn phòng khí tượng tỉnh Quảng Đông. Trước đó, lúc rạng sáng 1/8, cơn bão đổ bộ vào thành phố Văn Xương, Hải Nam, các chuyến bay phải hạ cánh và tàu hỏa tạm ngừng khi gió mạnh và mưa lớn xuất hiện.

Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam cho biết, những cơn mưa lớn đã trút xuống từ đêm 31/7, với lượng mưa tối đa đo được 276,1 mm trong vòng 24 giờ ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh này.

Những cơn gió mạnh và mưa lớn đã khiến giao thông địa phương bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Hải Khẩu Meilan đã phải hủy 50 chuyến bay, trong khi sân bay thành phố Sanya phải huỷ 6 chuyến bay hôm 1/8.

Bão Wipha quật đổ nhiều cây cối.

Bão Wipha quật đổ nhiều cây cối.

Ngoài ra, hơn 100 tuyến xe buýt ở Hải Khẩu cũng phải tạm dừng hoạt động vào lúc 10h sáng.

Người dân đi mua đồ tích trữ.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo xanh khi cơn bão Wipha tiếp tục gây mưa lớn gió giật trên biển.

Cùng ngày, bão Wipha cũng đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Những chiếc ô tô di chuyển qua con đường ngập lụt ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, hôm 1/8.

Người đàn ông dắt xe qua con đường ngập lụt ở Hải Khẩu, Trung Quốc.

Cảnh đường phố biến thành sông ở Hải Khẩu sau bão Wipha.

Được biết, nhiều cơ sở lưu trú tập trung đã được thiết lập tại nhiều khu vực để hỗ trợ người dân ứng phó với bão Wipha.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường phố ngập trong biển nước, dân đổ xô mua đồ tích trữ khi bão Wipha đổ bộ Trung Quốc