Gần 30.000 tấn rác trong 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán

Theo Kinhtedothi.vn|02/02/2017 08:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn)Theo số liệu từ Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn, từ ngày 24/1 (27 tháng Chạp) – 30/1 (mùng 3 Tết), chỉ riêng khu vực nội thành Hà Nội đã có gần 30.000 tấn rác thải đưa đi xử lý.

Rác thải trong dịp Tết nguyên đán

Lượng rác thải tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng rác thải tăng đột biến, tổng khối lượng rác đưa về Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn trong ngày 24/1 là 5.581 tấn, tăng 46%; ngày 25/1 là 5.597 tấn, tăng 47,3%; ngày 26/1 là 6.141 tấn, tăng 61,6%; ngày 27/1 (30 Tết) là 6.841 tấn, tăng 80%.

Bắt đầu từ ngày 28/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán) lượng rác được vận chuyển về Khu xử lý giảm mạnh. Đến hết ngày 30/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), lượng rác thải chỉ chiếm khoảng 10% cả đợt Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tính chung khu vực nội thành Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã huy động 3.500 công nhân, 100% xe quét hút, chuyên chở rác làm việc 2 ca/ngày làm việc xuyên tết để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Riêng tối 27, rạng sáng 28/1 (30 – mùng 1 Tết Nguyên đán), công nhân Urenco tại 4 quận nội thành đã phải làm việc đến 4 giờ sáng, khu vực quanh Bờ Hồ phải đến 5 giờ 30 sáng mới dọn dẹp xong.

Tổng Giám đốc Urenco Nguyễn Hữu Tiến cho biết: “Tết là một trong những dịp cao điểm nhất của lực lượng vệ sinh môi trường. Khối lượng công việc Tết này Urenco thực hiện tăng 85% so với ngày thường, anh chị em công nhân đã cố gắng hết mình vì Thủ đô xanh – sạch – đẹp. Chỉ mong người dân có ý thức hơn, không xả rác bừa bãi để bớt phần nào vất vả cho chúng tôi”.

Theo Kinhtedothi.vn

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 30.000 tấn rác trong 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán