Gần 32.000ha rừng Amazon đã bị mất

Phương Thảo (t/h)|18/11/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ước tính trong vòng 18 năm, rừng Amazon đã mất tới 32.500 ha rừng do người dân Peru trồng cọ dầu quy mô lớn.

>>> Lịch 2019 giá rẻ đa dạng chủng loại hướng đến vùng nông thôn

>>> Sân vận động Mỹ Đình ngập rác trước giờ bóng lăn

Rừng Amazon bị tàn phá do trồng cọ. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia thuộc Dự án Giám sát rừng Amazon vùng Andes (MAAP), diện tích rừng bị tàn phá trên tương ứng với 36% tổng diện tích trồng cây cọ dầu tại Peru với 86.600 ha.

Tình trạng phá rừng để trồng cọ xảy ra chủ yếu tại các bang miền Bắc và Đông Bắc Peru. Các chuyên gia môi trường bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Hội đồng Dầu cọ quốc gia (Junpalma) nhằm tăng diện tích trồng cây cọ dầu lên 250.000 ha sẽ ảnh hưởng tới diện tích rừng của Peru.

Rừng nhiệt đới Amazon là một khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ, có diện tích 7 triệu km² (1,7 tỷ mẫu Anh), trong đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km² (1,4 tỷ mẫu Anh). Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia: chủ yếu là Brasil (với 60% rừng mưa), Peru (13 %), và phần còn lại thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam cùng Guyana thuộc Pháp. Trong vòng 10 năm trở lại đây, diện tích rừng Amazon bị thu hẹp rất nhiều do tình trạng phá rừng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Phương Thảo (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 32.000ha rừng Amazon đã bị mất