Gia Lai: Miễn hình phạt cho kiểm lâm bắn chết người buôn lậu gỗ

H.Thu (t/h)|19/09/2017 04:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lào Cai: Ngăn chặn nạn chặt phá cây rừng quý hiếm làm cây cảnh chơi Tết

(Moitruong.net.vn) – Chiều 18/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng (nguyên kiểm lâm viên, sinh năm 1980) về tội làm chết người khi thi hành công vụ.

>>> Lào Cai: Ngăn chặn nạn chặt phá cây rừng quý hiếm làm cây cảnh chơi Tết

Kiem lam vien

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng, nguyên kiểm lâm viên bắn chết người khi thi hành công vụ

Ngoài ra, các bị cáo Lương Văn Phúc (40 tuổi), Nguyễn Tam (39 tuổi), Nguyễn Thành Nguyên (21 tuổi, cùng trú tại Phú Yên) bị xét xử về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Tình tiết để HĐXX quyết định miễn hình phạt đối với Đinh Việt Hồng là vì gia đình bị cáo có công với Tổ quốc, bị cáo đã cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa khắc phục được 400 triệu đồng cho gia đình bị hại, bị cáo đã từng đi bộ đội, từng lập nhiều thành tích trong công tác; gia đình bị hại làm đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đinh Việt Hồng…

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 2/6/2016, người dân báo tin có thuyền vận chuyển lâm sản trái phép trên sông Krông Năng (xã Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) nên lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cử tổ công tác chặn bắt. Tổ công tác gồm các ông Đoàn Xuân Hồng (tổ trưởng); Đinh Việt Hồng, Phạm Văn Duy, Lê Văn Hóa (cùng là tổ viên). Trước khi đi, tổ này được trang bị 1 súng AK (có 10 viên đạn, giao ông Đinh Việt Hồng quản lý), 1 khẩu súng bắn đạn cao su (có 6 viên đạn) và 2 bình xịt hơi cay do ông Đoàn Xuân Hồng quản lý.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện thuyền máy của anh Nguyễn Văn Đông (SN 1970, trú huyện Phú Hòa) do Lương Văn Phúc (40 tuổi, cùng ở Phú Yên) cùng Nguyễn Thành Nguyên (21 tuổi, con trai ông Đông), Nguyễn Tam (39 tuổi) đang vận chuyển gỗ lậu, tổ công tác đã yêu cầu những người này dừng phương tiện. Tuy nhiên, nhóm chở gỗ lậu đã dùng dao, gậy chống đối khiến hai kiểm lâm viên Hóa và Duy bị thương.

Trong quá trình dùng súng để buộc phương tiện vi phạm dừng lại và trấn áp các đối tượng chống người thi hành công vụ, kiểm lâm viên Đinh Việt Hồng đã bắn 5 phát súng, trong đó có một phát bắn trúng vào chân trái của ông Nguyễn Văn Đông, khiến ông này ngã xuống thuyền.

Khi ông Đông trúng đạn, Lương Văn Phúc không dừng thuyền mà tiếp tục điều khiển về bến đò buôn Thu, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên rồi thuê taxi chở ông Đông đi cấp cứu. Đến khoảng 18h30 cùng ngày thì ông Đông tử vong.

Biết ông Đông tử vong, ông Đinh Việt Hồng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 400 triệu.

Tại phiên tòa diễn ra cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã tuyên miễn hình phạt đối với cả 3 bị cáo Nguyễn Thành Nguyên, Lương Văn Phúc và Nguyễn Tam.

H.Thu (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Miễn hình phạt cho kiểm lâm bắn chết người buôn lậu gỗ