Gia Lâm (Hà Nội): Xưởng sản xuất gỗ ép xả khí thải ô nhiễm, người dân hoang mang

Quang Minh|03/05/2018 10:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hơn 10 năm qua, người dân của thôn Thượng, xã Dương Hà và thôn Công Đình, xã Đình Xuyên thuộc huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội luôn phải hứng chịu khói bụi, hóa chất độc hại, mùi keo trong quá trình sản xuất gỗ ván ép của công ty Cúc Phong gây ra. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, cũng như trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay sự việc trên vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân tới toà soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn cho biết, những năm trở lại đây nhà xưởng sản xuất gỗ, ván ép của công ty Cúc Phong tại thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm nằm sát khu dân cư và đồng ruộng của người dân, trong quá trình hoạt động sản xuất không có hệ thống xử lý khí thải, hóa chất độc hại, khói bụi, nguyên vật liệu…. thải trực tiếp ra môi trường khiến người dân sống xung quanh đây thường xuyên gặp những vấn đề về sức khỏe như đau mắt, tức ngực, khó thở. Đặc biệt, người già và trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công ty Cúc Phong hoạt động xây dựng nhà xưởng trái phép nhưng không hề vấp phải sự can thiệp của chính quyền địa phương

Bà Đ.T.N, người dân sống cạnh xưởng sản xuất gỗ ván ép của công ty Cúc Phong bức xúc cho biết: “Hằng ngày công ty hoạt động sản xuất xả khói bụi đen xì hòa lẫn với mùi sơn hóa chất lan tỏa khắp khu dân cư khiến ai nấy đều cảm thấy ngạt thở, đau đầu, mắt cay xè, nhất là nhiều trẻ nhỏ và người già đã mắc phải các chứng bệnh về hô hấp do hít phải khí thải độc hại.”

Những dòng khói đen kịt cuồn cuộn thổi thẳng vào nhà dân.

“Những hôm thời tiết ẩm ướt không có gió thì khói và mùi keo không thoát lên cao được quẩn quanh ra khắp cả cánh đồng, không khí hôi cay khiến bà con nông dân chúng tôi rất khó khăn trong việc làm đồng. Không những gây ô nhiễm không khí mà xưởng sản xuất này còn vứt bừa bãi rác thải như gỗ, ván, thùng đựng dầu tràn lan ra cả đường đi gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nhiều khi công nhân của họ còn vứt đầy rác, gỗ vụn lên cả mồ mả đất cát của nhiều nhà dân trong thôn nữa. Nhiều khi người dân trong thôn ra thăm mồ mả của tổ tiên rất khó khăn. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến yêu cầu xưởng sản xuất gỗ ép của vợ chồng ông Cúc Phong có biện pháp khắc phục ô nhiễm, nhưng đều không ăn thua gì”. Bà N.T.C đang trồng rau cạnh đó cũng không giấu nổi vẻ thất vọng.

 Vỉa hè, lòng đường được công ty chiếm dụng vào việc sản xuất.

Ông P.H.D người dân ở thôn Công Đình, xã Đình Xuyên chia sẻ với phóng viên Môi trường và Cuộc sống rằng: “Xưởng sản xuất gỗ ép của công ty vợ chồng nhà Cúc Phong nằm trên đất của thôn Thượng, xã Dương Hà hàng chục năm nay rồi, nhưng người dân xã Đình Xuyên chúng tôi ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nhiều. Những hôm gió mùa, khói, bụi, mùi hóa chất cuốn theo vào đầy trong nhà, nhà tôi có cháu nhỏ bị ốm suốt. Dân chúng tôi cũng kêu nhiều rồi nhưng không hiểu sao xưởng sản xuất gỗ ép này vẫn hoạt động ngày một lớn mạnh hơn.”

Lấn chiếm cả đất nghĩa trang Thôn để tập kết gỗ sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Tuấn Hùng – Trưởng thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm cho biết: “Xưởng sản xuất gỗ ép công nghiệp của công ty nhà vợ chồng Cúc Phong nằm trên địa bàn thôn Dương Hà chúng tôi được khoảng 10 năm rồi, thời gian qua người dân trong thôn phản ánh xưởng sản xuất gỗ này gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất sai mục đích tới chính quyền là đúng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp trên để có hướng xử lý rồi.” Cũng theo ông Hùng, xưởng gỗ ép Cúc Phong thuê lại đất của 3 hộ dân trong thôn để xây dựng sản xuất là hộ ông Quang Dung, Tám Hiệp và Hoa Giới. Khu đất này nằm trong diện quy hoạch phải giải tỏa để làm đường liên xã từ Dương Hà sang Đình Xuyên. Sắp tới chúng tôi sẽ xuống kiểm tra và giải quyết việc giải tỏa xong trước tháng 6 năm 2018.

Thùng đựng hóa chất vứt lăn lóc ngoài môi trường, không được che chắn.

Theo quan sát của phóng viên, khu nhà xưởng sản xuất gỗ ép Cúc Phong rộng hàng nghìn mét vuông, một phần nằm trên đất của thôn Thượng, xã Dương Hà dùng để đặt máy móc thiết bị sản xuất, cơ sở thì bừa bãi, xập xệ, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn, một phần nằm trên đất của thôn Công Đình, xã Đình Xuyên tận dụng làm nơi chứa những chồng gỗ lớn (nguyên liệu để sản xuất ván ép). Không những vậy, dọc con đường Dương Hà, các xe tải contener cỡ lớn chở đầy gỗ của xưởng Cúc Phong còn lấn chiếm hết cả đường đi của người tham gia giao thông qua đây, công nhân không được trang bị các đồ bảo hộ lao động đang tấp nập bốc xếp hàng, rồi tập kết các nguyên liệu gỗ lấn chiếm hết cả hành lang giao thông.

Bất kì người dân nào đi qua đều vô cùng bức xúc.

Rác gỗ, mùn cưa, các thùng đựng hóa chất vứt chồng lên cả các mồ mả, ruộng đồng của người dân trong thôn. Xen lẫn với đó là mùi hóa chất dùng để hấp sấy chế biến gỗ cay xè mắt cùng những ống xả đang đua nhau nhả khói đen kịt lên bầu trời. Đằng sau nhà xưởng là con mương lớn ngay cạnh đó cũng được tận dụng làm nơi xả nước thải sản xuất khiến cho dòng nước đen đặc và bốc mùi hôi thối. Cách đó không xa là trụ sở UBND và trường mầm non, tiểu học xã Đình Xuyên.

Thiết nghĩ, trước tình trạng xưởng sản xuất gỗ ép Cúc Phong tại thôn Thượng, xã Dương Hà hoạt động sản xuất ngay sát khu dân cư, lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông, sử dụng đất sai mục đích và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, chính quyền và phòng ban chức năng huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội cần vào cuộc quyết liệt để xử lý những sai phạm của đơn vị này, qua đó đem lại môi trường sống trong lành của người dân nơi đây được tốt hơn.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong bài tiếp theo!

Quang Minh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm (Hà Nội): Xưởng sản xuất gỗ ép xả khí thải ô nhiễm, người dân hoang mang