An Giang: Phạt nhóm người thả 10 bao rắn độc cầu may

11/01/2017 05:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Vừa qua, hạt kiểm lâm Tri Tôn, An Giang đã phát hiện kịp thời một nhóm người có ý định thả 10 bao rắn độc với ý định cầu may.

Hôm 9/1, người dân làm vườn trên núi Dài (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát hiện 3 người đàn ông lạ mặt đi ôtô, mang nhiều bao lưới đựng rắn với nhiều biểu hiện khả nghi nên báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm huyện nhanh chóng có mặt tạm giữ tang vật gồm 10 bao chứa rắn và mời 3 người này về trụ sở làm việc.
Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn đến kiểm tra, phát hiện trong 10 bao lưới có 26 con rắn độc (hổ mây, hổ chuối, hổ đất). Bước đầu, số rắn này được xác định do ông Trần Dũ Tài (ở TP HCM) đem lên núi thả để làm phước, cầu may. Hai người đi cùng với ông Tài là tài xế.
ran-doc
10 bao rắn độc bị tịch thu tại hiện trường

Cuối giờ chiều ngày 10/1, ông Lý Vĩnh Định, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn, An Giang, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trần Vũ Tài (51 tuổi, ở Trung Quốc, tạm trú TP.HCM) về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Phú Hòa – Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang: “Hạt kiểm lâm Tri Tôn đã bàn giao số rắn cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (huyện Hòn Đất) thả về môi trường tự nhiên và đang xem xét xử lý hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép đối với ông Tài”.
PV (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Phạt nhóm người thả 10 bao rắn độc cầu may