Giao lưu nghệ thuật chào mừng 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

08/10/2017 02:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu nghệ thuật của tỉnh Tây Ninh tại Thủ đô Hà Nội, vừa qua, tại khu vực nhà Bát Giác, tỉnh Tây Ninh và TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017).

Các đại biểu tham dự chương trình 

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, 2 địa phương Hà Nội, Tây Ninh và đông đảo nhân dân Thủ đô.

giao luu nghe thuatTiết mục nghệ thuật mang đậm văn hóa Tây Ninh được biểu diễn tại chương trình

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, tỉnh Tây Ninh đã mang đến những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đậm chất văn hóa Tây Ninh cũng như vùng Tây Nam Bộ, như: vọng cổ, cải lương, múa trống Chhay-dăm… được thể hiện bởi Nghệ nhân ưu tú Thanh Hiền, NSƯT Thanh Mai, NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Thy Nhung, ca sĩ Khắc Tư… Thông qua các tiết mục nghệ thuật, khán giả Thủ đô và du khách thêm yêu mến văn hóa, con người vùng đất Tây Ninh. Đây cũng là dịp để Tây Ninh quảng bá những địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh như núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng…

giao luu nghe thuat2

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm lãnh đạo TP Hà Nội

Như chia sẻ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc tại chương trình, bằng những ca khúc mang đậm tình yêu quê hương, đất nước, tỉnh Tây Ninh mang đến TP Hà Nội như một món quà để chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội vì sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện để tỉnh Tây Ninh phát triển trong những năm qua, đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự hợp tác giữa 2 địa phương, với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội.

giao luu nghe thuat3Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày đặc sản của tỉnh Tây Ninh

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu nghệ thuật mang đậm màu sắc Tây Ninh tại Hà Nội. Bên cạnh triển lãm hình ảnh về Tây Ninh – 180 năm hình thành và phát triển, nhằm giới thiệu đến công chúng Thủ đô và du khách quốc tế hiểu thêm về những tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của địa phương, tại đây còn có các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, nông sản tiêu biểu như mía đường, bột khoai mỳ, trái cây… ngay khi vừa khai mạc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.

Theo HNP


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu nghệ thuật chào mừng 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô