Gió mùa về, chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện

Minh Anh|27/12/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh tăng cường đã giúp chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội sáng sớm nay (27-12) trở về mức tốt, người dân có thể tạm thời yên tâm.

Kể từ chiều 26-12, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, tại Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm (nhiệt độ từ 14 đến 17 độ C). Sự biến đổi của nền nhiệt độ kèm theo những điều kiện khí tượng khác đã giúp chất lượng không khí Hà Nội có sự chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, trong chiều và tối 26-12, chỉ số AQI đo được tại 11 trạm quan trắc không khí trên khắp địa bàn Thủ đô đều đã chuyển về mức trung bình (từ 51-100). Những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

Chất lượng không khí ngày 27/12.

8h sáng nay (27/12), ứng dụng Air Visual hiển thị chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Thủ đô Hà Nội trung bình là 126 – mức màu cam. Chỉ số này duy trì đến 10h hôm nay, sau đó chất lượng không khí lại đi xuống ở mức màu đỏ.

Còn tại TP.HCM, chất lượng không khí khá trong lành, luôn dao động ở mức màu vàng và cam. Hiện tại chất lượng không khí trung bình là 74 – mức màu vàng. Với sự chuyển biến tích cực này, người dân TP.HCM có thể tạm thời yên tâm về chất lượng không khí.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Như vậy, chất lượng không khí tại Thủ đô sẽ tiếp tục chuyển biến tốt.

Cùng với đó, thành phố cũng đang tích cực triển khai hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng không khí. Như tin đã đưa, ngày 25-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số AQI trên địa bàn. Chỉ thị đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính đối với nhiều sở, ngành và người dân Thủ đô.

Các nguyên nhân được thành phố và Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra chủ yếu do các hoạt động của giao thông, dùng tổ ong, đốt rơm rạ cộng với các điều kiện khí hậu bất lợi. Tuy nhiên, các giải pháp chưa được triển khai chưa thể hiện sự hiệu quả. Chất lượng không khí năm nay được đánh giá xấu hơn các năm trước.

Minh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gió mùa về, chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện