[Góc nhìn tuần qua] Cảnh báo khẩn về hiểm họa cháy nổ từ “chuồng cọp”

Ban Biên tập Moitruong.net.vn|30/04/2022 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nội bất xuất, ngoại bất nhập, chống kẻ gian, nhưng lại tự nhốt mình, để khi hiểm hoạ xảy đến thì sự hối hận cũng đã quá muộn màng. Đó là thực tế đáng buồn tại Hà Nội khi liên tiếp nhiều vụ cháy xảy ra trong thời gian gần đây đã gây nên những hậu quả rất đau lòng.

VIDEO: Góc nhìn tuần qua: Cảnh báo khẩn về hiểm họa cháy nổ từ “chuồng cọp”

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong Quý I/2022, cả nước xảy ra hơn 400 vụ cháy nổ, làm 24 người bị chết và 32 người bị thương, với thiệt hại về tài sản lên tới gần 60 tỷ đồng.

Thiệt hại về của đã đành nhưng thiệt hại về người mới là điều đau xót hơn cả. Không ai muốn mình là nạn nhân. Nhưng đôi khi rủi ro, lại đến từ những điều ít ai ngờ tới. Việc cửa chồng cửa, lồng sắt, chuồng cọp… dù có nhiều cái tên nhưng công dụng của những thứ này đa phần chỉ có một là chống trộm. Đó là thực tế ở khu tập thể cũ trong suốt nhiều năm nay. Do diện tích chật chội nên khu vực ban công ngày trước đã được người dân cơi nới thành 1 căn phòng. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng, có thể thoát thân khi nhảy xuống mái tôn từ một ô nhỏ có độ rộng chỉ 2 gang tay trên tầng 3 của một ngôi nhà tập thể cũ. Nhưng thực tế, khi có đám cháy xảy ra, hậu quả có thể vượt xa những điều mình nghĩ.

Chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội hiện đã có 2.483 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Đáng chú ý, 60% trong số đó là chung cư, nhà tập thể cũ.

Hiểm hoạ không chỉ đến từ những căn nhà cơi nới. Hàng nghìn khu dân cư có ngõ nhỏ sâu vài trăm mét cũng trở thành nguy cơ dẫn đến mất an toàn cháy nổ. Cùng với đó, những bất cập về cơ sở hạ tầng hiện nay cũng đang gây không ít khó khăn cho công tác chữa cháy. Những con ngõ hẹp, sâu hun hút… được ví von là đặc sản ở thủ đô. Nếu gọi vậy, chắc hẳn đây là thứ đặc sản không ai muốn nếm. Bởi ngoài sự chật chội và bất tiện, ngõ nhỏ còn tiềm ẩn nguy cơ hoa hoạn rất lớn.

Khó khăn không chỉ có ở những khu dân cư lâu năm. Hạ tầng cho công tác PCCC ở các khu dân cư mới cũng đang tồn tại nhiều bất cập. Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Hoàng Mai, hiện có 16 trụ nước chữa cháy bị hỏng và 20% ao hồ tự nhiên, xe cứu hỏa không thể tiếp cận lấy nước để chữa cháy. Nhiều vị trí cấp nước cách lề đường khoảng 20-30 m. Trong khi độ dài đường ống hút của xe chữa cháy chỉ có 8m. Trong chủ trương cũng có đề xuất để xây dựng những bến lấy nước nhưng hiện tại, thực tế cũng chưa có.

Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thời gian qua đã cho thấy những hiệu quả tích cực, nhưng đâu đó vẫn còn những cách thức chưa thật phù hợp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức cho người dân, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với trang thiết bị, phương tiện hiện đại đóng vai trò quan trọng. Với phương châm “4 tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ được hầu hết các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Song song với công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người dân tham gia đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tại địa phương, cơ quan, doanh nghiệp cũng cần được coi trọng. Qua đó, chất lượng, hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở chính là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, góp phần quan trọng trong thành công của mỗi vụ chữa cháy, nhằm hạn chế sự thiệt hại về người và tài sản nếu như có cháy, nổ xảy ra.

Ban Biên tập Moitruong.net.vn

Bài liên quan
  • [Góc nhìn tuần qua] Lan tỏa văn hóa đọc sách và câu chuyện về những loại cây đột biến
    Moitruong.net.vn – Theo thống kê từ Cục Xuất Bản cho thấy, cho dù số sách xuất bản hàng năm đều tăng cao nhưng số đầu sách người Việt đọc trung bình hàng năm chỉ xấp xỉ 1 cuốn. Mỗi năm, một người Việt Nam chỉ chi khoảng 40.000 đồng để mua sách, con số rất thấp so với các nước trong khu vực. Giữa rất nhiều phương tiện giải trí hiện nay, lựa chọn đọc sách đôi khi là một thử thách với các bạn trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua] Cảnh báo khẩn về hiểm họa cháy nổ từ “chuồng cọp”