[Góc nhìn tuần qua] Để không còn nỗi lo đuối nước khi hè về

Ban Biên tập Moitruong.net.vn|07/05/2022 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của trẻ em xảy ra liên tiếp thời gian qua lại một lần nữa gióng lên những hồi chuông báo động, đặc biệt là khi kỳ nghỉ Hè và mùa mưa, bão sắp đến.

XEM VIDEO: Góc nhìn tuần qua: Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước khi hè tới

Tai nạn đuối nước ở trẻ em đã trở thành nỗi lo đối với gia đình, xã hội mỗi khi hè đến. Liên tiếp những vụ đuối nước xảy ra trên cả nước trong thời gian vừa qua khiến cho nỗi lo ấy càng trở nên hiện hữu. Cha mẹ, người trông trẻ chỉ cảnh giác với sông suối, ao hồ, bãi biển, hoặc hồ bơi là không đủ.

Do đó, việc xác định được những nơi có nguy cơ khiến trẻ đuối nước rất cần thiết đối với người lớn trong gia đình. Đồng thời, trẻ cũng cần được thường xuyên giám sát và cảnh báo về những nơi có nguy cơ gây đuối nước cho bản thân các em.

Theo đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, đuối nước là “dịch” thầm lặng cướp hơn 2.000 trẻ em Việt Nam mỗi năm, song “dịch” này có thể phòng ngừa. Điều cốt lõi vẫn là cần trang bị cho trẻ ở độ tuổi tiểu học trở lên biết bơi và kỹ năng giữ an toàn trong môi trường nước chứ không chỉ dừng lại ở việc hô hào, phát động phong trào rầm rộ rồi sau đó bỏ ngỏ từ năm này qua tháng nọ…

Vì vậy, vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Ban Biên tập Moitruong.net.vn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[Góc nhìn tuần qua] Để không còn nỗi lo đuối nước khi hè về