Hà Giang: Dân khổ vì mùi hôi từ bãi tập kết rác

H.Thu (t/h)|18/09/2017 08:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hiện tại, bãi tập kết có 28 xe gom rác, lượng rác được thu gom từ các khu phố trên địa bàn phường Minh Khai, được chuyển về bãi tập kết, sau đó mới được trung chuyển đi nơi khác. Bãi tập kết rác này bông dưng “mọc” lên sau khi UBND phường Minh Khai giao đất khu tập kết rác cũ cho Công ty TNHH Tiến Đạt sử dụng.

(Moitruong.net.vn) – Tại bãi tập kết xe gom rác ở tổ 10 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang có 28 xe gom rác, vị trí bãi tập kết nằm cạnh nhà dân, nước thải ùn ứ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cách đây gần một tháng, bãi tập kết xe gom rác này đã bị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt dùng đất đá chặn lại, ngăn đường vào để xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn nên điểm tập kết rác đã phải di chuyển vào gần khu dân cư.

onhiem

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì mùi hôi thối của các xe thu gom rác bốc ra môi trường

Bà Trần Thị Nết cho biết, ngày nắng cũng như mưa, mùi hôi thối bốc lên nhức mũi, nước đen ngòm rỉ từ xe xuống đường rất mất vệ sinh, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, khu vực này có nhiều trẻ em, người già sinh sống nên dễ bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp, các bệnh về mắt… Bà Nết mong muốn cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, chọn lựa vị trí tập kết xe gom rác xa khu dân cư, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân.

Bãi tập kết xe gom rác nằm ở tổ 10 phường Minh Khai được lãnh đạo phường Minh Khai và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang xác nhận là “giải pháp tạm thời,” do quỹ đất làm điểm tập kết xe gom rác nằm ngay sát bờ sông đã bị doanh nghiệp dùng đất đá chặn lại để xây dựng tổ hợp nhà hàng khách sạn.

Ông Đỗ Đình Đạt, cán bộ Công ty TNHH Tiến Đạt cho biết: “Về điểm tập kết rác trong quá trình thuê đất công ty đã cam kết làm điểm tập kết mới, tuy nhiên nơi đó gần khu dân cư, bà con không đồng ý. Trong thời gian sớm nhất, công ty sẽ kết hợp với UBND thành phố xem điểm nào hợp lý nhất để di chuyển đến nơi khác”.

Ông Nguyễn Thanh Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Minh Khai cho biết để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe nhân dân, phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang di chuyển các xe gom rác ra khỏi địa bàn tổ 10 theo đúng kiến nghị chính đáng của nhân dân.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Dân khổ vì mùi hôi từ bãi tập kết rác