Hạ Long, Quảng Ninh: Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về tự nhiên

03/04/2017 03:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cá thể khỉ này được bà Phạm Bích Nguyệt trú tại tổ 5 khu 10, phường Bãi Cháy (TP. Hạ Long) tự nguyện giao nộp cho Nhà nước.

Cụ thể, vào ngày 1/4, lực lượng chức năng TP. Hạ Long đã tổ chức thả một cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên. 

Khỉ đuôi lợn phương nam là loài khỉ cựu thế giới có kích thước trung bình, phân bố ở nửa phía nam của bán đảo Mã Lai .Loài khỉ này chủ yếu sống trong môi trường tự nhiên, tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện tại một số vườn thú.

Khỉ đuôi lợn có chiều dài thân là 430-695mm, dài đuôi là 150-320mm, khối lượng khoảng 14 kg. Bộ lông màu vàng nhạt, đỉnh đầu có đám lông đen, đuôi giống đuôi lợn.

Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam, đây là loài động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ nguồn gen, thuộc nhóm 2B – nhóm các loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

ngay-cang-nhieu-vu-dong-vat-tan-cong-du-khach-1

Hình ảnh khỉ đuôi lợn

Trước đó vào tháng 5/2016, ở Đà Nẵng cũng thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn về rừng.

​Trước đó, ngày 24/5, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu tiến hành tiếp nhận cá thể trên từ gia đình chị Nguyễn Thị Hải Hướng (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Chị Hướng cho biết, cá thể khỉ đuôi lợn trên được gia đình mang từ Quảng Bình vào nuôi cách đây chưa lâu. Do không biết quy định của pháp luật nên gia đình mới mang về nuôi dưỡng. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, gia đình đã đồng ý tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu để tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Phạm Huyền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ Long, Quảng Ninh: Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về tự nhiên