Hà Nam: Người dân “khốn khổ” vì ô nhiễm

23/02/2017 05:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Gần thập kỷ qua, người dân tổ 17, 18 Phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang phải sống trong cảnh ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn, mùi nghiêm trọng do một số công ty đóng trên địa bàn gây ra. Sựviệc đã được người dân phản ánh nhiều lần lên các cơ quan chức năng nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được một phản hồi chính thức của chính quyền sở tại.

Theo đơn kiến nghị của người dân gửi đến các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ một số công ty đóng trên địa bàn nhiều năm qua trong quá trình sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng.

Untitled-9

Lá đơn kiến nghị của người dân Tổ 17  ,18  phường Lê Hồng Phong

Untitled-8

Để làm rõ đơn vị gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới người dân, Phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã vào cuộc xác minh sự việc trên.

Về đây, khi chúng tôi hỏi người dân đường đến Công ty CP gạch HACERA thì người dân chỉ thẳng tay về hướng 4,5 ống khói đang đua nhau xả khói vàng, khói nâu bốc lên nghi ngút và nói đó là Công ty gạch HACERA. Người dân cho biết thêm, Công ty này hoạt động gây ô nhiễm môi trường lắm, gần 10 năm hoạt động trên địa bàn, mà năm nào người dân sinh sống quanh đây cũng kiến nghị lên cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra nhưng vẫn không được gải quyết.

Untitled-6

Công ty CP Hacera được cho là hằng ngày đang xả khí thải, bụi, tiếng ồn gây tổn hại cho sứ khỏe người dân nơi đây.

Cách Công ty một khoảng khá xa, nhưng chúng tôi đã ngửi được mùi nồng nặc, hắc hắc hòa trộn của những loại hóa chất bốc ra trong quá trình sản xuất gạch của công ty HACERA. Càng tới gần công ty mùi hóa chất bốc ra càng nặng, khiến chúng tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Được “mục sở thị” những bất cập mà người dân nơi đây gặp phải, chúng tôi mới thấu hiểu được tại sao họ phải mất ăn, mất ngủ hàng đêm trên chính vùng đất mà ông, cha đã sinh sống và định cư bao đời nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, Tổ 17, 18 nằm lọt thỏm giữa 4 công ty đóng trên địa bàn. Đối diện trục đường chính vào là công ty Gạch HACERA án ngữ, hàng ngày xả bụi và khói nghi ngút ra môi trường tạt thẳng vào nhà dân. Hai bên sườn  là công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi Thành Long và công ty GOD CON FELD MILL chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm mùi nghiêm trọng. Phía sau hai tổ 17, 18 là công ty Xi Măng Bút Sơn đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay. Mỗi ngày đơn vị sử dụng một lượng lớn thuốc nổ để khai thác đá nên đã tạo ra những tiếng nổ vang trời, làm rung chuyển nhà cửa  của người dân. Không những vậy, khi nổ mìn một lượng lớn đá văng từ đỉnh đồi vào khu dân cư đe dọa đến tính mạng cho người dân nơi đây.

Untitled-5

Không chỉ bột màu trắng mà còn cả bột màu nâu cũng được Công ty CP hacera đổ ra môi trường

Cô Đ.Th.Q người dân sống sát Công ty gạch Hacera cho biết: “Nhiều năm nay người dân chúng tôi phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu về tình trạng sức khỏe cho chính mình và những người trong gia đình. Từ khi công ty HACERA đi vào hoạt động cho tới nay, người dân nơi đây phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về mùi, bụi, khói… Vào những ngày nắng oi, hóa chất quyện vào không khí cùng bụi từ trong nhà máy bay vào khu dân cư làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhân dân. Đặc biệt là  người già và trẻ nhỏ, thường mắc các bệnh về hô hấp như ho khan, khó thở, tức ngực, đầy hơi, hoa mắt, chóng mặt…Các bệnh về mắt gặp thường xuyên như đau mắt đỏ, khóe mắt có rỉ, có màng và hay mỏi mắt, nhức mắt… Chỉ riêng năm 2015, cả tổ 18 có tới 6 người chết do liên quan tới ung thư phổi và còn rất nhiều người đang phải vật lộn với các bệnh liên quan tới phổi, tai, mắt, họng, mũi …”

Cùng chung ý kiến Chị N.T.Y nhân viên vệ sinh môi trường trên địa bàn khẳng định: “ Những phôi bột đổ ra môi trường có màu trắng, màu nâu, màu vàng… Là của công ty HACERA đổ ra, vì nhiều lần chúng tôi chứng kiến ô tô từ trong công ty đổ các chất trên ra ngoài môi trường mà không thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra. Chúng tôi không hiểu đó có phải là nguyên liệu hỏng trong quá trình sản xuất gạch của công ty hay không. Chỉ biết, khi có gió thì các loại bột màu trên bay mù mịt tạt thẳng vào mắt người đi đường ảnh hưởng không nhỏ tới người dân, khi mưa xuống nước trong các đống bột đó chảy ra có màu trắng, màu vàng, màu nâu… trắng xóa cả một vùng”.

Untitled-4

Các bột màu nâu, trắng được công ty Hacera đổ khắp nơi, không đúng quy định

 Về vấn đề này Chú N Đ Khuê, Tổ trưởng dân phố 17 chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương  và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm trong quá rình hoạt động gây ô nhiễm môi trường của công ty HACERA . Tuy nhiên, cho tới nay người dân vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào chính thức từ các cấp chính quyền. Nhiều năm nay, người dân nơi đây đang chết mòn về thể xác do mùi từ công ty gây ra, các bệnh mà người dân mắc phải chúng tôi có liệt kê cũng không hết được”.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong các bài tiếp theo.

Khuất Tuyến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Người dân “khốn khổ” vì ô nhiễm