Hà Nội: 7 người bị ngộ độc rượu nhập viện

Phạm Huyền|01/03/2017 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Hiện đang có 7 bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang được chữa trị trong bệnh viện Bạch Mai. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc trên.

Có tổng cộng 7 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không tỉnh táo. Được biết cả 7 người này đều nhập viện sau khi uống rượu tại Hà Nội. Hai trong số các bệnh nhân được xác định là uống cồn y tế, một người trong số đó chủ ý uống rượu pha cồn công nghiệp, còn lại các bệnh nhân khác đều uống phải rượu trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc.

Sau những nỗ lực cố gắng, 1 trong số 7 bệnh nhân đã phục hồi tốt, 3 người đang dần hồi phục, tuy nhiên có 3 trường hợp có khả năng sẽ để lại di chứng do nhiễm độc cồn quá nặng.

ngo-doc-methanol

Một bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol. Ảnh: Dân trí

Các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai kết luận cả 7 bệnh nhân đều chứa hàm lượng methanol cao, trong đó có một trường hợp đạt tới 500 mg/dL, trong khi ở mức 20 mg/dL bệnh nhân đã phải lọc máu.

Hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng hôn mê, không tỉnh táo, tụt huyết áp, thậm chí có bệnh nhân còn ngừng tim tại tuyến y tế cơ sở.

Đại diện của BV Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách TT Chống độc chia sẻ với báo chí, việc nhiễm độc methanol do nhiều yếu tố gây ra. Nhiều người hiểu lầm cồn y tế dùng trong ngành y là có thể uống được hoặc phần lớn trường hợp do thiếu hiểu biết mà uống nhầm rượu có chứa methanol.

Trên thực tế, bác sĩ Nguyên cũng khẳng định có rất nhiều người vẫn chưa thể phân biệt được đâu là rượu có chứa cồn công nghiệp và đâu là rượu tự nấu. Methanol vô cùng độc hại với cơ thể mỗi người vì khi chúng đi vào cơ thể sẽ không chuyển hóa ngay mà sẽ ngấm từ từ.

Chất độc không phát tác ngay bởi theo ghi nhận, có những trường hợp 1,2 ngày sẽ có biểu hiện nhưng có những trường hợp lại phải 1,2 tuần mới biết vì uống lượng nhỏ, methanol chưa kịp “tác dụng’ ngay.

Đối với việc nhiễm độc methanol, nếu được phát hiện sớm thì khả năng phục hồi sẽ cao hơn tuy nhiên nếu để lâu quá sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, gây tổn thương cho não hoặc nặng hơn là hoại tử não, tai biến mạch máu não thì nguy cơ tử vong là rất cao. Những trường hợp này dù giữ được tính mạng nhưng những di chứng ảnh hưởng về sau cũng ngăn cản bệnh nhân hòa nhập lại với cuộc sống.

Phạm Huyền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 7 người bị ngộ độc rượu nhập viện