Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn tầm tã đúng dịp lễ 30/4

Hà Thu (T/h)|30/04/2019 06:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Cơn mưa lớn ở Hà Nội bất ngờ xuất hiện kèm theo giông, gió giật mạnh cùng sấm sét khiến đường phố vắng hoe không một bóng người.

Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, hơn 200 m đường Điện Biên Phủ (Ba Đình) nước ngập qúa đầu gối, một số phương tiện chết máy khi cố đi qua đoạn ngập.

Trên phố Tống Duy Tân nước ngập ngang xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 29/4, mưa trắng trời cùng giông, sấm chớp trút xuống hầu hết các quận nội, ngoại thành Hà Nội.

Sau khoảng hơn 1h mưa liên tục, một số khu vực nội thành Hà Nội đã bị ngập như Tạ Hiện, Văn Miếu, Nguyễn Lương Bằng, Đội Cấn…

Nhóm khách nước ngoài pose hình trước khu phố cổ Tạ Hiện, tụ điểm chơi đêm này bị ngập khoảng 30 cm khiến việc buôn bán phải tạm dừng. Ảnh: Giang Huy. VnExpress

Khu vực Thái Thịnh, Thái Hà cũng bị ngập khiến nhiều xe chết máy. Đến 23h30, mưa đã ngớt. Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lượng mưa trong gần hai giờ tại trạm Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) là hơn 84 mm, trạm Phú Đô là 75 mm, trạm Trung tâm hội nghị Quốc gia 77 mm, trạm Yên Sở 64 mm… Một số huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai cũng ghi nhận lượng mưa 50-60 mm.

Cây đổ chắn ngang đường Kim Ngưu. Ảnh: Tất Định, VnExpress

Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, hơn 200 m đường Điện Biên Phủ (Ba Đình) nước ngập qúa đầu gối, một số phương tiện chết máy khi cố đi qua đoạn ngập.

Do trận mưa đúng vào dịp nghỉ lễ khiến việc vui chơi của nhiều người dân gián đoạn. Phố cổ Tạ Hiện, tụ điểm chơi khuya của giới trẻ và du khách ngập khoảng 30 cm, nước tràn vào nhà khiến các cửa hàng phải tạm dừng việc buôn bán.

Một số tuyến đường trũng thấp như Yên Nghĩa (Hà Đông), Đại lộ Thăng Long đoạn qua Thiên đường Bảo Sơn ngập sâu, các phương tiện phải tìm đường khác.

Ngay trong đêm, công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đã có mặt tại các điểm ngập đặt biển cảnh báo, liên tục khơi thông dòng chảy để nước rút. Đến gần 0h, mưa bắt đầu ngớt và nước rút chậm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến ngày 1/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông diện rộng, lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng nay (30/4), Hà Nội cũng lại bất ngờ đón một trận mưa lớn, gió giật mạnh, sấm chớp trên diện rộng. Trận mưa kinh hoàng nhanh chóng khiến các tuyến đường nội thành ngập nước, ảnh hưởng khá nhiều đến các nút giao thông. Nhiều người đành ở nhà vì không thể ra đường đi chơi trong dịp nghỉ lễ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên Hà Nội tối qua và sang nay (30/4) có mưa lớn.

Theo ghi nhận có những tuyến phố nước ngập đến hơn đầu gối. Tại khu Thịnh Liệt, Hoàng Mai, nhiều con ngõ tuy hệ thống thoát nước đã rất tốt nhưng vẫn không kịp thoát nước.

Hà Thu (T/h)

Bài liên quan
  • Mưa vừa, mưa to bao phủ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ
    Moitruong.net.vn Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 30/4, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ chịu tác động kết hợp với vùng hội gió trên cao gây mưa giông trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to trút xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn tầm tã đúng dịp lễ 30/4