Hà Nội: Chính thức thông xe cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên

Phương Thảo (t/h)|11/10/2018 02:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NETNgày 11/10, công trình vượt nút An Dương – Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội) chính thức thông xe và được đưa vào hoạt động sau hơn 10 tháng xây dựng.

>>>100% trường học phải có bộ quy tắc văn hóa ứng xử

>>> Tháng 10 công bố khung Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

Mô hình cầu vượt An Dương – Thanh niên. Ảnh minh họa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu vượt An Dương – Thanh Niên  là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chê ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, giúp việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài thuận tiện hơn.

Được biết, cầu vượt An Dương – Thanh niên khởi công từ tháng 9/2017 với mức đầu tư 312 tỷ đồng, dài 271m, rộng 10m, gồm 7 nhịp cầu, xây dựng theo dạng chữ L với kết cấu tường chắn bê tông cốt thép.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị tiếp nhận bàn giao công trình phải theo dõi tình hình giao thông đi lại sau khi thông xe để kịp thời có phưng án tổ chức giao thông hợp lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, tu sửa cây cầu.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chính thức thông xe cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên