Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, kéo dài thời gian phố đi bộ dịp Tết Dương lịch

30/12/2017 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phố đi bộ hồ Gươm

(Moitruong.net.vn) – Sở VHTT Hà Nội vừa tổ chức tổng kết công tác văn hoá của TP trong năm qua và giới thiệu chương trình chào năm mới 2018.

Kì nghỉ Tết dương lịch 2018 kéo dài 3 ngày liền, vì vậy, Sở VHTT Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, chương trình giải trí thú vị.

Cụ thể, vào 20h ngày 31/12 sẽ có chương trình nghệ thuật Đếm ngược – Countdown tổ chức theo hình thức xã hội hóa tại các điểm: Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội, Công viên Thống Nhất. Đây là những hoạt động luôn thu hút rất đông công chúng tới xem. Chương trình nghệ thuật tại các chương trình mang màu sắc trẻ trung, sôi động với nhiều thể loại nhạc khác nhau, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Năm nay, các chương trình Countdown vẫn là điểm nhấn cho hoạt động chào năm mới 2019 của TP Hà Nội.

Tại ngã ba phố Đinh Lễ – Đinh Tiên Hoàng tổ chức chương trình “Vũ khúc ánh sáng”. Ngoài ra, từ ngày 29/12/2017 đến 5/1/2018, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Chào mừng mừng năm mới 2018” và tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền sẽ diễn ra “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”.

Cũng nhân dịp này UBND Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018. Cụ thể, sẽ kéo dài thời gian hoạt động từ 19h ngày 29/12/2017 đến 24h ngày 1/1/2018.

Ngoài chương trình chào năm 2018, Sở VHTT cũng thông báo chương trình đón tết Nguyên đán Mậu Tuất. Theo đó, vào 22h ngày 15/2/2018 (đêm Giao thừa), tại các Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát lớn Hà Nội, trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và cả quận, huyện, thị xã sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao. 

Hà Nội cũng tổ chức chiếu phim miễn tại các khu công nghiệp, trường đại học, trung học chuyên nghiệp, trung tâm người có công… trên địa bàn thành phố.

H.Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, kéo dài thời gian phố đi bộ dịp Tết Dương lịch