Hà Nội: Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ

Lê Anh (t/h)|16/01/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua, công viên nước Thanh Hà đã chính thức bị cưỡng chế tháo dỡ.

Ngày 15/1, cơ quan chức năng quận Hà Đông, Hà Nội đã chính thức tiến hành tháo dỡ công trình Công viên nước Thanh Hà (thuộc khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương, quận Hà Đông).

Theo đó, hàng chục cảnh sát, dân phòng căng dây ngăn phương tiện ở hai đường dẫn vào cổng Công viên nước Thanh Hà. Các máy xúc lần lượt phá dỡ 19 hạng mục gồm: Cầu trượt nước, bể tạo sóng, đài phun nước, nhà điều hành, cổng chính…

Vào sáng 15/1, công viên nước Thanh Hà đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết nguyên nhân là do công viên nước này chưa có giấy phép xây dựng. Quyết định tháo dỡ đã được gửi tới chủ đầu tư, tuy nhiên chủ đầu tư không tự nguyện tháo dỡ nên phường tiến hành thực hiện. Do đó, việc phá dỡ Công viên nước Thanh Hà thực hiện theo quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do quận Hà Đông ban hành ngày 24/12/2019.

Trước đó, tại Công viên nước Thanh Hà đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn cho khách vui chơi. Cụ thể, chỉ sau 2 ngày sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2019, một bé trai 2 tuổi đã bị đuối nước thương tâm tại đây.

Cũng chỉ sau hơn 3 tháng, tức vào tháng 9/2019, một bé trai khác 6 tuổi cũng bị đuối nước tại chính công viên này. Sự việc sau đó đã khiến dư luận băn khoăn về công tác kiểm tra, đảm bảo các điều kiện về an toàn, cứu hộ tại khu vui chơi cho trẻ em này.

Ngày 23/9, Công viên nước Thanh Hà đã treo biển thông báo tạm dừng hoạt động.

Lê Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ