Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM:  Xây dựng thành phố thông minh bền vững

Quỳnh Dao (T/h)|06/09/2018 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – TPHCM cùng với Hà Nội và Đà Nẵng là những thành phố đang đẩy mạnh việc biến đô thị hiện tại thành Smart City trong tương lai.

>>> Lại xuất hiện lốc xoáy ở Cà Mau

Ảnh minh họa

Làm thế nào để xây dựng được đô thị thông minh, phát triển nó một cách bền vững song hành với phát triển kinh tế xã hội và tiện ích của người dân đô thị…  – Đó chính là nội dung chính được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ, thảo luận tại Hội thảo quốc tế “ Xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp” mới đây tại TPHCM.

Giáo dục thời đại có đưa tin, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng- Phó hiệu trưởng Trường ĐH GTVT cho biết: Hiện tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh ở mỗi quốc gia kéo theo nhiều vấn đề liên quan khác như: cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự quá tải của các bệnh viện, trường học, ngập lụt – triều cường, ùn tắt giao thông…Vì thế, việc đảm bảo cung cấp dịch vụ công,  bảo đảm an sinh xã hội  cho người dân ngày một khó khăn và phức tạp.

“Trước sự bức thiết cần phải thay đổi ấy, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như vũ bão, việc xây dựng thành phố thông minh được xem như  là một phương thức phát triển tất yếu để giải quyết các vấn đề do tốc độ đô thị hóa nhanh. Đồng thời là động lực giúp cải thiện môi trường kinh doanh, đem lại các cơ hội phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn cho thành phố”- PGS.TS Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

PGS.TS Hoàng Hà – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ – Bộ GTVT, chia sẻ tại Hội thảo, cho rằng: Để có thể phát triển bền vững đô thị thông minh, các thành phố khi phát triển Smart City cần có quy hoạch tổng thể về các lĩnh vực kinh tế- xã hội- môi trường. Đặc biệt phải xác định các yêu cầu cần thiết về dân sinh, các hoạt động cung cấp dịch vụ và các hoạt động quản lý địa phương trong giai đoạn hiện tại và tương lai, nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng sống của công dân trong thành phố trên nhiều khía cạnh.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM:  Xây dựng thành phố thông minh bền vững