Hà Nội: Đón 122 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

Châu Anh|18/02/2021 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch Thủ đô đã đón 122 nghìn lượt khách, đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các điểm du lịch lớn của Thủ đô đã phải dừng hoạt động, hoặc mở cửa nhưng dừng tổ chức các hoạt động đón xuân nên lượng khách đến giảm so với những năm trước. Cụ thể như: Văn Miếu – Quốc Tử Giám đạt khoảng 18,5 nghìn lượt, đạt 40% so với năm 2020; vườn thú Hà Nội đạt khoảng 12,3 nghìn lượt, đạt khoảng 86%; Hoàng thành Thăng Long đón khoảng 15 nghìn lượt, đạt 50%; Vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 1,2 nghìn lượt, đạt 90%; Thiên đường Bảo Sơn đón khoảng 1,7 nghìn lượt, đạt 55%…

Khách du lịch đến hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong thời gian mở cửa đón khách, các khu, điểm du lịch, di tích cơ bản đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách, nên cơ bản đã tạo được không khí du xuân an toàn, tươi vui cho du khách. Từ 0 giờ ngày 16-2, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, các điểm di tích đã thực hiện đóng cửa tất cả các điểm du lịch, không thực hiện đón khách.

Sở Du lịch cũng cho biết, ngoài một số hoạt động đang tạm dừng để phòng, chống dịch, nhiều dịch vụ khác trong lĩnh vực du lịch vẫn phục vụ du khách với điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Hệ thống các nhà hàng, quán ăn trong nhà bảo đảm có vách ngăn, giãn cách chỗ ngồi.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các khách sạn trên địa bàn cũng bảo đảm thực hiện khai báo y tế, thực hiện phòng, chống dịch khi đón khách như tăng cường phun khử khuẩn, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang…, góp phần giúp khách yên tâm khi du lịch Thủ đô.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa trong Tết Âm lịch, như: Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam tạm dừng đón khách đến ngày 11/2. Các đơn vị tiếp tục mở cửa đón khách, như di tích Nhà tù Hỏa Lò, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, làng cổ Đường Lâm, đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân… đều hủy các sự kiện, hoạt động đón Tết Nguyên đán.

Châu Anh

Bài liên quan
  • Vị Tết xưa
    Moitruong.net.vn – Cũng giống như ngày xưa, bây giờ Tết ở quê vẫn có những đặc chưng riêng mà không thể mất đi được. Những ngày giáp tết làng quê Việt Nam rạo rực một không khí khác thường. Mọi người ai cũng tất bật, gấp gáp trong từng công việc để “đâu vào đó” trước phút giao thừa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đón 122 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán