Hà Nội: Dòng nước 7 màu làm khổ dân Dương Nội

Thanh Huyền (T/h)|02/08/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều năm nay người dân phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) rất bức xúc trước tình trạng kênh La Khê chảy qua địa bàn bị “bức tử” bởi hóa chất, khói bụi.

Người dân phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết, nhiều năm nay mặt nước kênh La Khê từ Trạm bơm đầu mối La Khê tới Trạm bơm tiêu úng Đông La thường xuyên xuất hiện các “màu lạ” như màu đỏ thẫm, màu vàng nghệ, màu xanh da trời hòa vào màu đen kịt gây ô nhiễm cho con sông này.

Cụ thể, dọc theo hai bên bờ kè là những đường ống được nối từ các cơ sở dệt, nhuộm vải thải trực tiếp hóa chất ra ngoài. Khi xả thải, mùi hóa chất độc hại bốc lên nồng nặc kèm theo bụi làm trắng xóa cây cỏ bên bờ kênh.

Vào những tháng trời ít mưa, mực nước trên kênh xuống thấp vẫn không thể nhìn thấy đáy vì dòng nước đen kịt. Những ngày có gió người dân sống xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối và hóa chất nên bị đau đầu, buồn nôn.

Hình ảnh kênh La Khê ô nhiễm do các cơ sở dệt nhuộm xả thải. Ảnh: QT

Ông Vũ Văn Quý (trú tại ngõ 230 Ỷ La, Dương Nội) cho biết: “Có khoảng 10 cơ sở nhuộm vải thải hóa chất trực tiếp ra kênh. Ngày nào họ cũng thải nhưng không có giờ cố định. Mỗi cơ sở sẽ nhuộm một màu khác nhau nên con kênh loang lổ đủ thứ màu xanh, đỏ, vàng, đen khiến cá không thể sống được”.

Theo ông Quý, người dân ở đây không thể dùng nước của con kênh để tưới tiêu rau màu được. Nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề nên ai nhúng tay chân vào là bị nổi mẩn ngứa. Nhiều gia đình phải đào giếng khoan để tưới ruộng.

Cũng theo người dân địa phương, dọc đường Ỷ La còn xuất hiện nhiều đống than đá đã qua sử dụng được chất ngổn ngang. Đây là nguyên liệu sử dụng trong các lò hơi của những cơ sở in, nhuộm. Mỗi lần đốt thì mùi khét và khói bụi nghi ngút sẽ bay sang các nhà lân cận làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Nằm cách một cơ sở nhuộm vải khoảng 50m, nhà bà Đoàn Thị Nhị (trú tại số 112 Ỷ La, Dương Nội) lúc nào cũng đóng cửa kín mít để khói bụi và bông từ nhà máy không bay vào trong các phòng.

Theo bà Nhị, nhà bà có trẻ con nên rất sợ bụi vào nhà. Sáng nào bà cũng phải quét và lau nhà mấy lần nhưng lần nào cũng có bụi bám đen sì vào chổi. Dù ở trong nhà nhưng gia đình bà vẫn đeo khẩu trang vì sợ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp và không chịu được mùi khét của việc đốt than đá từ các lò.

“Không chỉ bụi than mà có cả bụi bông bay vào nhà tôi nữa. Nhiều lần tôi có sang nhắc nhở chủ của cơ sở dệt vải này nhưng không thấy họ giải quyết vấn đề trên. Người dân ở đây báo lên chính quyền nhưng được chưa xử lý”, bà Nhị thông tin thêm.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Xuân Trấn – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Dương Nội cho biết: “Đối với các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường có xuống kiểm tra và xử phạt. Các trường hợp tái diễn chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra và xử lý”.

Cụ thể, từ tháng 2.2017, Phòng Tài nguyên – Môi trường quận Hà Đông phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và UBND phường Dương Nội đã kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất dệt, nhuộm, in vải hoa trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 5 cơ sở vi phạm xả thải và xử phạt với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, tình hình môi trường tại phường Dương Nội vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Thanh Huyền (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dòng nước 7 màu làm khổ dân Dương Nội