Hà Nội: Du lịch khởi sắc, thu về hơn 29,2 ngàn tỷ đồng trong 5 tháng

02/06/2017 08:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong 5 tháng đầu năm 2017, Hà Nội đã đón trên 9,6 triệu lượt khách và thu về hơn 29,2 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, tháng 5/2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 1,6 triệu lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 294 nghìn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ (khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 210 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ); khách du lịch nội địa ước đạt 1,3  triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia nhận định, số lượng quốc tế và nội địa đến Hà Nội tăng cao một phần là nhờ hiệu quả từ chính sách ưu tiên đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch của TP Hà Nội. Đồng thời, cho thấy kết quả bước đầu  trong quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Trong nửa đầu năm nay, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công  nhiều hội chợ như Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM-Hà Nội 2017 hay Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2017 .

Trong tháng 5, Sở Du lịch Hà Nội đã khảo sát và làm việc với Sở VHTT&DL các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắk, Lâm Đồng và tỉnh Thừa Thiên- Huế nhằm phối hợp, liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong thời gian tới.

Hà Nội đặt mục tiêu năm 2017, thu hút 23,61 triệu lượt khách du lịch, tăng 8% so năm 2016, trong đó, khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, tăng 6% so năm 2016; hơn 19,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 8,4%. Tin rằng, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, ngành công nghiệp không khói Thủ đô sẽ sớm đạt mục tiêu đã đề ra.

Phương Liên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Du lịch khởi sắc, thu về hơn 29,2 ngàn tỷ đồng trong 5 tháng