Hà Nội: Dừng hoạt động xe buýt đưa đón công chức từ ngày 1/4

29/03/2017 02:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Từ ngày 1/4, năm tuyến buýt đưa đón cán bộ, công chức kết nối giữa Hà Nội – Hà Đông và ngược lại sẽ dừng hoạt động.

Dừng hoạt động đối với năm tuyến buýt đưa đón cán bộ, công chức kết nối giữa Hà Nội – Hà Đông và ngược lại kể từ ngày 1/4, sau 8 năm hoạt động

Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thuộc Sở GTVT TP Hà Nội vừa thông báo dừng hoạt động đối với năm tuyến buýt đưa đón cán bộ, công chức kết nối giữa Hà Nội – Hà Đông và ngược lại kể từ ngày 1/4, sau 8 năm hoạt động.

Những cán bộ, công chức đang đi 5 tuyến buýt trên có thể sử dụng các tuyến buýt để thay thế. Thành phố sẽ bố trí điểm dừng đón trả khách cách điểm đón trả khách hiện tại và cách cơ quan 100 – 500m. 

Trước đó, hệ thống xe buýt đưa đón cán bộ được hình thành từ ngày 1/8/2008 (sau khi sáp nhập địa giới hành chính Hà Tây với Hà Nội). Đối tượng phục vụ là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban ngành trực thuộc TP Hà Nội.

Hiện nay có 5 tuyến vận hành liên tục từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, với 28 lượt/ngày, khoảng 186 người thường xuyên đi lại mỗi tháng (trung bình 13 hành khách/lượt). Giá vé tháng 200.000 đồng (giá vé không ưu tiên).

Tuy nhiên, các tuyến buýt này không hiệu quả. Do thời gian tan ca của cán bộ, công chức thường không cố định (có việc đột xuất, làm thêm giờ…) dẫn tới một số lượt xe chiều về không có khách hoặc ít. Việc mỗi xe chỉ hoạt động 2 lượt một ngày (sáng và chiều) dẫn tới năng suất sử dụng thấp, gây khó khăn cho việc bố trí phương tiện cũng như lao động của đơn vị vận hành.

Quỳnh Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dừng hoạt động xe buýt đưa đón công chức từ ngày 1/4