Hà Nội dừng mọi hoạt động nuôi thả cá ở Hồ Tây

01/03/2017 01:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy với quận Tây Hồ ngày 28/2, ông Chu Phú Mỹ (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, thực hiện kết luận của lãnh đạo thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác thuỷ sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây.

chấm dứt hoạt động nuôi thả cá tại Hồ Tây

 TP. Hà Nội quyết định chấm dứt hoàn toàn việc nuôi cá ở Hồ Tây

Sở Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi đang triển khai đề án điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản ở Hồ Tây để đề xuất các giải pháp khai thác trên cơ sở đảm bảo cân bằng sinh thái.

Theo thông tin trên báo Dân trí, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục Hà Nội cho biết,  xác định cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hoá tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về vấn đề thu gom nước thải, ông Dục cho biết thêm đã có nhà máy xử lý nước thải 14.500 m3/ngày đêm và phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành các dự án còn lại để xử lý triệt để nguồn nước thải khu vực xung quanh Hồ Tây.

Trước đó đầu tháng 10/2016, hiện tượng cá chết hàng loạt đã diễn ra ở Hồ Tây. Thống kê cho thấy cá chết trên diện tích hơn 500 ha, tại 24 cửa xả xuống Hồ Tây với khoảng 200 tấn cá chết đã được thu gom, xử lý. Kết quả kiểm tra nhanh với các mẫu nước cho thấy “toàn bộ nước mặt Hồ Tây không có oxy”.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội dừng mọi hoạt động nuôi thả cá ở Hồ Tây