Hà Nội: Hàng ngàn học sinh tham gia Ngày hội STEM

15/05/2017 02:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 14/5, Bộ Khoa học và Công nghệ, tạp chí Tia Sáng, Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, Học viện Sáng tạo S3 và Học viện STEM đã phối hợp tổ chức Ngày hội STEM 2017 dành cho học sinh lứa tuổi từ 8 – 18 tuổi, ngày hội đã thu hút hàng ngàn học sinh tại Hà Nội và khu vực phía Bắc tham gia. 

Hàng ngàn học sinh lứa tuổi từ 8 – 18 đã tham gia Ngày hội STEM tại Hà Nội

Ngày hội được tổ chức với mục đích phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước Âu – Mỹ, ngày hội STEM là cơ hội tốt để học sinh làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo và hướng nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

Bên cạnh đó, mô hình giáo dục hiện đại này còn giúp học sinh có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày. 

Với chủ đề “Hành tinh tương lai”, ngày hội STEM năm nay có thể truyền cảm hứng cho các em giải quyết những vấn đề của thế giới khi lớn lên. Ở lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội, ngày hội đã mở rộng đến đối tượng học sinh trung học

Giáo dục STEM sẽ được đưa vào nhiệm vụ năm học của các sở giáo dục và Đào tạo từ năm học 2017 – 2018. Chương trình giáo dục phổ thông mới sắp tới cũng đưa phương thức giáo dục  STEM vào chương trình chính khóa, thay vì câu lạc bộ khoa học ở các trường phổ thông.

Trong ngày hội, các em học sinh hết sức hứng thú với Science Show dành cho khối tiểu học và THCS, gồm các thí nghiệm liên quan đến khí nitơ lỏng: làm quả bóng bay co lại, làm hoa hồng đóng băng, làm kem ngay tức thì, dùng chuối đóng đinh. Bên cạnh đó, các em còn được xem robot NAO (robot do Công ty SoftBank của Pháp phát triển với 25 khớp nối linh động) trình diễn điệu nhảy Haka truyền thống của New Zealand, nhảy Gangnam Style, tập thái cực quyền và chống đẩy.

Bạch Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hàng ngàn học sinh tham gia Ngày hội STEM