Hà Nội hỗ trợ người bị cách ly 100.000 đồng/ngày, kể cả người nước ngoài

Lê An|12/03/2020 04:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố đã quyết định hỗ trợ 100.000 đồng/ngày đối với người cách ly tập trung và tại nhà, kể cả người nước ngoài.

Ngày 11/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến thứ 19, về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến chiều cùng ngày tại Hà Nội mới ghi nhận 4 ca bệnh nhiễm COVID-19 và đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện Sở Y tế đang tiếp tục điều tra khoanh vùng xử lý và rà soát các trường hợp liên quan đến 4 ca bệnh. Qua rà soát có 191 trường hợp F1; 168 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19; 134 trường hợp cách ly ở bệnh viện, 56 trường hợp cách ly tại nhà, còn 1 trường hợp đã đi Úc.

Đáng chú ý hơn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu lấy mẫu toàn bộ những người tiếp xúc F1, F2 để đi xét nghiệm, “toàn bộ chi phí thành phố chi trả hết, người dân không phải chi trả bất cứ một chi phí gì”.

Tất cả các trường hợp cách ly cũng sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày bằng ngân sách thành phố.

Lực lượng chuyên trách thực hiện quy định về kiểm tra y tế, đo thân nhiệt tại khu cách ly ở trung đoàn 59, Bộ tư lệnh Thủ đô – Ảnh: Nam Trần/ TTO

Đến nay, Hà Nội có trên 7.500 người được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng do từng đi từ hoặc đi qua vùng dịch, tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Trong đó, hơn 5.000 người đã hết thời gian cách ly, hơn 2.300 người tiếp tục được giám sát sức khỏe.

Chủ tịch thành phố đề nghị tuyên truyền để các gia đình có con em đi du lịch, du học các nước châu Âu, châu Mỹ về nước chủ động đến cơ sở y tế khai báo và tự hạn chế tiếp xúc trước khi có các kết quả kiểm tra. Công an thành phố được giao giám sát, kịp thời phát hiện trường hợp khai báo không trung thực, thậm chí nếu đủ các yếu tố có thể xử lý hình sự.

>>>Xem thêm:Việt Nam tiến hành khai báo sức khoẻ toàn dân từ 10-3

Đánh giá về đề xuất có nên phun khử khuẩn trên toàn bộ địa bàn thành phố, ông Chung cho rằng người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Thành phố đã làm rõ và tổ chức cách ly toàn bộ trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần và gián tiếp với người dương tính.

Ngoài ra, ngành y tế chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào không rõ nguồn gốc.

Chủ tịch UBND thành phố khuyến cáo người dân tham gia hoạt động nơi công cộng, đi xe buýt phải đeo khẩu trang. Trước mắt, ông yêu cầu các xe buýt phải mở cửa, để đảm bảo thông thoáng trong những ngày thời tiết còn mát mẻ như hiện nay.

Lê An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hỗ trợ người bị cách ly 100.000 đồng/ngày, kể cả người nước ngoài