Hà Nội: Hỏa hoạn trong khu dân cư phố Bạch Mai

An An|04/04/2017 07:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Vào khoảng 8h20 sáng ngày 4/4, một vụ hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại nhà số 23 ngách 12 ngõ Thái Lợi, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điểm phát hỏa được xác định từ tầng 5 là khu vực thờ cúng của ngôi nhà 5 tầng này.

Hỏa hoạn tại khu dân cư phố Bạch Mai

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, xe chở nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan.

Khói đen kèm theo mùi khét, lửa bốc cao và nguy cơ đám cháy lan rộng sang các nhà liền kề khiến người dân trong khu vực hoảng loạn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 5 của ngôi nhà, tuy nhiên rất may không có thiệt hại về người.

Xung quanh khu vục xảy cháy có hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất cao. Bên cạnh đó, việc người dân cơi nới diện tích, lấn chiếm khoảng không cũng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Do nơi xảy cháy nằm sâu trong ngõ Thái Lợi, lực lượng cứu hỏa phải kéo vòi chữa cháy hơn 100m để phun nước vào trung tâm đám cháy. Sau hơn 30 phút, đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

An An 

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hỏa hoạn trong khu dân cư phố Bạch Mai