Hà Nội: Hơn 1.000 học sinh huyện Mê Linh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang

Hạnh Mai (t/h)|18/11/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ ngày 14-11 đến nay, hơn 1.000 học sinh huyện Mê Linh (Hà Nội) nghỉ học. Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đang phối hợp các trường giải quyết tình trạng trên.

Sáng ngày 18-11, bà Trần Thị Lan, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh (Hà Nội), xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày 14 và 15-11, trên địa bàn các xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Tiến Thắng (huyện Mê Linh) đã có gần 1.000 học sinh nghỉ học. Số học sinh này thuộc cả ba cấp mầm non, tiểu học và THCS.

Theo bà Lan, học sinh nghỉ do người dân biểu tình, phản đối xây dựng công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

Trường Tiểu học Tam Đồng: Ảnh: Website trường

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, sau khi xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học hàng loạt, Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đã tiến hành tuyên truyền cho các xã, các nhà trường để tuyên truyền cho gia đình học sinh không nên cho con em mình nghỉ học như vậy. Đồng thời cũng họp ban giám hiệu nhà trường, họp giáo viên chủ nhiệm đến tuyên truyền từng gia đình nhưng phía gia đình vẫn không đồng ý.

Dự án nghĩa trang Thanh Tước có tên đầy đủ là Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước được quy hoạch với diện tích hơn 6.000 m2 tại địa bàn xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh).

Dự án được xác định có vai trò quan trọng giải quyết an sinh xã hội. Tuy nhiên suốt từ năm 2011 đến nay dự án vẫn chưa thể thi công, dù cơ sở pháp lý, công tác bồi thường…đều đảm bảo đúng quy định. Hầu hết người dân trong vùng không đồng tình khiến dự án chậm tiến độ. Họ không muốn nghĩa trang ở cạnh nơi sinh sống.

Hạnh Mai (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hơn 1.000 học sinh huyện Mê Linh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang