Hà Nội: Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm ngập tràn trong phế thải xây dựng

Bích Thuần|24/10/2018 09:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

TP. Hà Nội: Rác thải tràn lan, chất đống ngay tại điểm có biển cấm

– Nhiều năm nay, khu đô thị kiểu mẫu Linh đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã trở thành địa điểm tập kết phế thải xây dựng lý tưởng cho các hộ dân sống quanh khu vực này.

>>> Quốc Oai (Hà Nội): Cá chết trắng mặt hồ nghi nhiễm độc

>>> Xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm – Tp. Hà Nội) – Bài 1: Tràn lan nhà xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên đất nông trường

VIDEO CLIP: Rác thải, phế thải bủa vây Khu đô thị Linh Đàm

Theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và cuộc sống – Moitruong.net.vn, dọc theo con phố Hoàng liệt, hướng vào trung tâm bán đảo Linh Đàm, thật dễ dàng ghi lại hình ảnh những điểm tập kết phế thải xây dựng, tự phát. Từ vỉa hè, cho đến chân cầu vượt, thậm chí ngay sau trung tâm văn hóa thông tin quận Hoàng Mai cũng là một bãi tập kết đồ sộ và lâu đời.

Bất cứ có chỗ nào trống trong KĐTM Linh Đàm là thành nơi đổ rác thải  

Cách chợ Trung tâm của khu chung cư HH chưa đầy 100m. Những bao phế thải, bên trong là gạch, cát, bê tông được vứt ngổn ngang bên vệ đường cùng những mẩu gạch vỡ, nằm rải rác dọc vỉa hè. Ngoài ra, Bàn, ghế, đồ gia dụng, nội thất hỏng cũng được quy tụ tại đây. Bên cạnh những bãi tập kết, được trang bị khá nhiều xe chở rác. Nhưng dường như – rác thì đa số không nằm trong xe mà còn chất đống, ngay dưới tấm biển “Khu vực cấm đổ rác”.

Mặc dù có biển cấm đổ rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, nhưng người dân vẫn đổ vô tư

Qua tìm hiểu, người dân cho biết: Những điểm tập kết phế thải xây dựng đã tồn tại từ rất lâu. Những bao phế thải này đa số là vật liệu xây dựng của các hộ gia đình xây nhà, sửa nhà, thải ra, rồi đổ trộm. Do vậy, công nhân dọn vệ sinh – thường chỉ dọn ở công viên hoặc dọn rác thải sinh hoạt chứ không dọn phế thải xây dựng.

Vỉa hè cũng thành nơi đổ phế thải và rác thải

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Túc – Tổ trưởng hội người cao tuổi khu chung cư N7A, khu đô thị Linh Đàm nói: “Bác được người quen nhờ trông coi khu vườn gần đây, ngày nào cũng qua lại ngó nghiêng thì thấy bãi rác này đã tồn tại lâu lắm rồi. Những bao rác này là của người dân quanh đây, từ các tòa chung cư cho đến các nhà biệt thự họ xây nhà, sửa nhà. Thường là người ta thải ra và vứt trộm, đôi khi công nhân môi trường họ lại xử lý bằng cách đốt, mà đốt thì khói mù mịt, khó chịu. Rất là ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.”

Đâu đâu cũng thấy rác và phế liệu xây dựng

Cũng vấn đề này, Ông Trần Xuân Nhạn – nhân viên Công ty bảo vệ T&T khu vực Bán đảo Linh Đàm chia sẻ: “Bác thì mới về đây được khoảng tầm 4 tháng. Nhưng thực sự, bãi rác này tồn tại lâu lắm rồi. Hàng ngày, công nhân môi trường họ dọn vệ sinh trong công viên, không hiểu vì sao mà họ không dọn phế thải xây dựng. Từ ngày có bảo vệ trông xe ở đây là còn đỡ đi nhiều rồi đấy, trước cứ khoảng vài tuần lại phải có xe đến để san chứ không thì lấp kín đường.”

Trước thực trạng trên, cư dân bán đảo Linh Đàm cho biết: Hơn một năm trước, báo chí rầm rộ lên tiếng – chính quyền cũng đã vào cuộc. Nhưng cho đến nay, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng vẫn chưa được xử lý và ngày càng ùn lên gây mất mỹ quan đô thị.

Rác thải và phế thải xây dựng được vứt ngay cạnh xe chứa rác

Rõ ràng, chính quyền cũng đã vào cuộc nhưng điều quan trọng là tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm vẫn tiếp tục diễn ra.

Thiết nghĩ, khu đô thị kiểu mẫu văn minh đầu tiên của thủ đô mà cư dân còn phải sống chung với phế thải, thì đâu – là kiểu mẫu thật sự cho các thu đô thị ở Việt Nam hiện nay?

Vậy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi để tình trạng Khu đô thị Linh Đàm trở thành nơi đổ rác thải, phế liệu. Toà soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Bích Thuần


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm ngập tràn trong phế thải xây dựng