Hà Nội: La Phù vẫn ô nhiễm trầm trọng

Phạm Huyền (t/h)|15/12/2016 10:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Tuy được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2014, nhưng đến nay môi trường ở La Phù, Hoài Đức vẫn ngập trong rác thải, nguồn nước ô nhiễm nặng nề.

Xã La Phù nằm ở phía nam huyện, cách trung tâm Hà Nội 14km về phía đông với diện tích tự nhiên 332,87ha. Toàn xã có 10.600 nhân khẩu với 2.650 hộ (năm 2013) được phân bố ở 11 thôn, xóm. Xã được đón nhận Bằng công nhận xã NTM năm 2014 nhưng vấn đề ô nhiễm ở các thôn, xóm vẫn khá nan giải.

Theo ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù chia sẻ với báo chí, là địa phương có 2 nghề truyền thống nổi tiếng là SX bánh kẹo và dệt len nên số lượng công nhân, người lao động tự do tập trung về xã khá nhiều.

onhiem

Con kênh bị rác thải làm tắc nghẽn dòng chảy

Nước thải công nghiệp của tất cả các hộ sản xuất bánh kẹo và nhuộm vải trong làng đều không qua xử lí và xả thẳng ra 2 kênh tiêu trên địa bàn xã. Hậu quả, nước của con kênh nước thải đen ngòm, mùi hôi thối sực nức kinh khủng đang đe dọa đến sức khỏe của người dân. Hơn nữa, rác thải vứt tràn lan, bừa bãi trên bờ, trên đường làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước của rãnh, tình trạng ứ đọng nước thường xuyên xảy ra.

Được biết UBND xã đã khảo sát và có tờ trình gửi UBND huyện Hoài Đức về việc xây dựng dự án bãi trung chuyển rác thải xã La Phù tại miền Hạ với hơn 400m2. Tuy đã được phê duyệt, nhưng tiến độ triển khai dự án chậm do ngân sách hạn hẹp.

Ông Khoa cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND xã sẽ quán triệt mạnh mẽ việc thu gom rác tại các thôn, xóm để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, tuyên truyền nhiều hơn nữa trên hệ thống loa phát thanh của xã về ý thức bảo vệ môi trường tới người dân.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: La Phù vẫn ô nhiễm trầm trọng