Hà Nội: Mưa phùn giảm, chất lượng không khí lại ‘xấu’

Mai Chi (T/h)|11/02/2020 12:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn 0 Sau những ngày đón “mưa phùn” cùng với bầu không khí trong lành, sáng 11/2 chỉ số chất lượng không khí ở hầu hết các điểm đo trong nội thành Hà Nội lại “xấu”.

Hệ thống quan trắc không khí của Tổng cục Môi trường tại quận Long Biên và các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí như Airvisual, PAM Air đều đưa ra cảnh báo nhiều khu vực nội thành Hà Nội có chất lượng không khí “không tốt” và nhận định “những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe.”

Đáng chú ý, tên Hà Nội đã xuất hiện trong top danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới” được Hệ thống đo chất lượng không khí của Airvisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) quan trắc.

Chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội sáng nay, 11/2, được cảnh báo phổ biến ở ngưỡng không tốt cho sức khỏe

Ghi nhận từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng nay cho thấy chỉ số AQI lên đến 132, ở ngưỡng “màu cam” theo cách tính chỉ số AQI của Mỹ và là ngưỡng “kém” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam.

Ở nhiều điểm đo khác, chỉ số AQI cũng ở ngưỡng “kém” như: Hàng Đậu với chỉ số AQI 132; Phạm Văn Đồng 130; Minh Khai (Bắc Từ Liêm) 124; Chi cục bảo vệ môi trường 118; Thành Công 118; Hoàn Kiếm 103…

Tới thời điểm 8 giờ, nhiều điểm đo vẫn duy trì ở ngưỡng “kém” như: Minh Khai (Bắc Từ Liêm) 134; Hàng Đậu 132; Phạm Văn Đồng 130; Chi cục bảo vệ môi trường 123; Thành Công 118.

Hệ thống quan trắc không khí của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên vào lúc 7 giờ sáng nay cũng cho thấy chỉ số AQI lên đến 122, ở ngưỡng “màu cam” theo cách tính chỉ số AQI của Mỹ và là ngưỡng “kém” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam.

Tới thời điểm 9 giờ, chỉ số AQI tại trạm quan trắc 556 Nguyễn Văn Cừ của Tổng cục Môi trường vẫn duy trì ở ngưỡng “xấu.” Chỉ số bụi mịn PM 2.5 đo được là 130 1µg/m³.

Hệ thống Airvisual vào lúc 7 giờ sáng nay cũng đã hiện thị hai ngưỡng màu phổ biến là “cam” và “đỏ”- ngưỡng “xấu” theo cách tính chỉ số AQI của Việt Nam ở hầu hết các điểm đo với chỉ số AQI cao nhất lên đến 182.

Theo đó, tên Hà Nội đã xuất hiện ở vị trí thứ 9 trong top danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới” được Airvisual quan trắc theo thời gian thực.

Đến thời điểm 9 giờ sáng, mặc dù tên Hà Nội đã không còn xuất hiện trong top danh sách “10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới” được Airvisual quan trắc, nhưng chỉ số AQI ở hàng loạt điểm đo vẫn ở ngưỡng “xấu” như: Tây Hồ 182; Tô Ngọc Vân 180; Trung Tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID (Cầu Giấy) 163; Phạm Văn Đồng 159; Hàng Đậu 158; Chi cục bảo vệ môi trường 157…

Mai Chi (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mưa phùn giảm, chất lượng không khí lại ‘xấu’